Phiến quân Hồi giáo dòng Sunni do nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận đông (ISIS) vừa tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo tại vùng đất do lực lượng này kiểm soát ở Iraq và Syria.
![]() |
Phiến quân ISIS muốn từ đây về sau được biết đến với tên "Nhà nước Hồi giáo". Ảnh: AP |
ISIS tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo thông qua một đoạn băng ghi âm đăng lên Internet.
Theo đó, nhà nước Hồi giáo sẽ hoạt động trong phạm vi từ thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria tới tỉnh Diyala ở miền Đông Iraq.
Thủ lĩnh ISIS Abu Bakr al-Baghdadi cũng được tuyên bố là vua Hồi giáo Ibrahim, "lãnh đạo cộng đồng theo đạo Hồi ở khắp mọi nơi".
Thành lập nhà nước Hồi giáo hoạt động theo luật Hồi giáo hà khắc từ lâu là mục tiêu của nhiều tay súng thánh chiến.
Trong lúc này, quân đội Iraq tiếp tục chiến dịch tấn công giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit ở miền Bắc nước này từ tay ISIS.
Thành phố này bị phiến quân đánh chiếm vào ngày 11.6 khi tràn qua nhiều khu vực rộng lớn ở miền Tây và miền Bắc Iraq.
Ngày 29.6, quân đội Iraq rút khỏi thị trấn Dijla gần Tikrit vì vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của phiến quân.
Các cuộc giao tranh dữ dội giữa phiến quân và quân chính phủ Iraq trong 2 ngày vừa qua đã gây thương vong đáng kể cho cả 2 bên.
Trong một diễn biến khác, Israel kêu gọi Iraq thành lập một nhà nước người Kurd độc lập để đối trọng với nhà nước Hồi giáo của phiến quân dòng Sunni.
Tố Uyên (Theo BBC)