Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp hỗ trợ thành lập 14 HTX và 16 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ quản lý.

Hoạt động này đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển cũng như nâng cao vị thế của phụ nữ.

Bà Lê Thị Toàn-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) cho biết: Trước đây, chị em phụ nữ dân tộc thiểu số chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất cà phê chỉ đạt 2,5-3 tấn nhân/ha.

Từ năm 2022 đến nay, Hội liên kết với HTX Dịch vụ nông nghiệp Lơ Pang thành lập 3 tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà phê tại các làng Roh, Chứp và Hlim với tổng số 243 hội viên, canh tác 157 ha. Nhờ hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, năng suất cà phê đạt hơn 4 tấn nhân/ha.

Bà Neng-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Roh-cho hay: Tổ có 41 hộ tham gia với tổng diện tích hơn 21 ha. Từ khi được HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Lơ Pang hướng dẫn kỹ thuật, các thành viên mạnh dạn đầu tư phân bón, nhờ đó năng suất đạt trên 4 tấn nhân/ha. Trong 2 năm (2023-2024), giá cà phê tăng cao nên lợi nhuận đạt 150-200 triệu đồng/ha, cá biệt có hộ lãi 250 triệu đồng/ha.

phu-nu-lang-roh-nang-cao-hieu-qua-san-xuat-ca-phe-nho-tham-gia-to-lien-ket-xuat-va-tieu-thu-san-pham-ca-phe-anh-hong-thuong.jpg
Phụ nữ làng Roh nâng cao hiệu quả sản xuất cà phê nhờ tham gia Tổ liên kết xuất và tiêu thụ sản phẩm cà phê. Ảnh: Hồng Thương

Với sự hỗ trợ của các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn xã, những năm gần đây, Tổ liên kết bóc tách hạt điều xã Chư Á (TP. Pleiku) cũng hoạt động hiệu quả hơn. Chị H’Hanh-Tổ trưởng Tổ liên kết-thông tin: Tổ hiện có 50 thành viên và 100% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn. Trước kia, đời sống của các thành viên gặp nhiều khó khăn do đất sản xuất ít, thu nhập chỉ dựa vào việc làm thuê. Vì vậy, khi Tổ liên kết thành lập, chị em tham gia ngay. Những năm gần đây, mỗi thành viên cũng có thêm thu nhập 2-3 triệu đồng/tháng từ công việc này.

to-lien-ket-boc-tach-hat-dieu-xa-chu-a-tao-viec-lam-cho-50-thanh-vien-anh-hong-thuong.jpg
Tổ liên kết bóc tách hạt điều xã Chư Á tạo việc làm cho 50 thành viên. Ảnh: Hồng Thương

Chị H’Nữ (làng Mơ Nú, xã Chư Á) phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi không có đất sản xuất nên đời sống rất khó khăn. Hơn 2 năm qua, nhờ tham gia Tổ liên kết bóc tách hạt điều xã Chư Á, tôi có thêm nguồn thu ổn định hơn 3 triệu đồng/tháng”.

Còn bà H’Siu (cùng làng) thì tâm sự: “Nhà tôi chỉ có 1 sào lúa nước nên thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào việc làm thuê và công việc đánh bắt cá của chồng. Từ khi tôi và con gái tham gia Tổ liên kết bóc tách hạt điều xã Chư Á, mỗi tháng, 2 mẹ con có thêm thu nhập gần 4 triệu đồng”.

Trong khi đó, bà Trần Thị Mỹ Dung-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) cho hay: Hợp tác xã đi vào hoạt động từ năm 2022 với 7 thành viên. Hàng năm, HTX trồng 6 sào nấm linh chi đỏ và cung cấp dê giống cho 4 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nuôi rẽ và ăn chia theo tỷ lệ 50:50.

Đặc biệt, HTX cũng đã xây dựng được mã số vùng trồng cho toàn bộ diện tích nấm linh chi đỏ và có 3 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP 3 sao gồm: nấm linh chi khô, cao nấm linh chi, rượu nấm linh chi. Hàng năm, HTX bán hơn 2 tạ nấm linh chi khô và một số sản phẩm chế biến từ nấm với doanh thu đạt gần 300 triệu đồng, trong đó, lợi nhuận khoảng 20%.

hop-tac-xa-dich-vu-nong-nghiep-nui-co-xa-ia-ka-huyen-chu-pah-hoat-dong-hieu-qua-voi-3-san-pham-che-bien-tu-nam-linh-chi-do-duoc-chung-nhan-ocop-3-sao-anh-do-nhan-vat-cung-cap.jpg
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) hoạt động hiệu quả với 3 sản phẩm chế biến từ nấm linh chi đỏ được chứng nhận OCOP 3 sao. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trao đổi với P.V, bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh-thông tin: Triển khai Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, từ năm 2022 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp hỗ trợ hội viên phụ nữ ở cơ sở thành lập 14 HTX, 16 tổ hợp tác/tổ liên kết, nâng tổng số HTX, tổ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý và làm thành viên lên 39 HTX và 38 tổ hợp tác, tổ liên kết.

Các cấp Hội cũng quan tâm tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực điều hành cho các thành viên và hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, đóng gói, xây dựng chứng nhận OCOP, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Xã Ia Hiao khẩn trương triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

Xã Ia Hiao đẩy mạnh triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

null