Phát hiện quái thú đầu như cá sấu, dài đến 8 m

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tàn tích của một quái thú 120 triệu tuổi thuộc nhóm "đại long xương gai" cực kỳ hung hãn vừa được khai quật ở Tây Ban Nha.

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Zoological Journal of the Linnean Society, dù chỉ phát hiện một số phần xương chân của con quái thú, nhưng các nhà khoa học đã dựa vào dữ liệu của các loài họ hàng để tái hiện vẻ ngoài khủng khiếp của nó.

Loài mới được nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Erik Isasmendi từ Đại học Basque (Tây Ban Nha) đặt tên là Riojavenatrix lacustris.

Loài quái thú mới được phát hiện ở Tây Ban Nha là một đại long xương gai - Ảnh đồ họa: Andrey Atuchin

Loài quái thú mới được phát hiện ở Tây Ban Nha là một đại long xương gai - Ảnh đồ họa: Andrey Atuchin

Nó đã lang thang trên vùng đất ngày nay là Tây Ban Nha khoảng 120 triệu năm trước, tức trong thế Phấn Trắng sớm của kỷ Phấn Trắng.

Nó thuộc về một họ khủng long chân thú lớn gọi là Spinosauridae, tức "đại long xương gai", với những loài lớn nhất trong họ bằng hoặc to hơn cả khủng long bạo chúa T-rex.''

Các đại long xương gai đặc trưng bởi các gai nhọn ngắn hoặc dài dọc sống lưng, chiếc đầu thon dài như đầu cá sấu, bộ hàm hình nón khủng khiếp, hai chi trước có vuốt và tương đối khỏe.

Chúng là khủng long ăn thịt, trong đó đa số chọn các loài cá cỡ lớn làm con mồi chính.

Loài mới được phát hiện cũng là một loài to lớn trong dòng họ, với chiều dài ước tính khi còn sống là 7-8 m, nặng 1,5 tấn.

Theo Sci-News, trước Riojavenatrix lacustris đã có 5 loài đại long xương gai khác được khai quật ở Bán đảo Iberia, chủ yếu thuộc địa phận Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngày nay.

Điều đó cho thấy vùng này từng được thống trị bởi nhóm khủng long hung dữ này.

Tuy nhiên, vì sao cùng lúc nhiều quái thú ăn mồi đỉnh cao này có thể cùng tồn tại với thời gian chỉ chênh lệch nhau một chút trên khu vực này vẫn còn là ẩn số.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

(GLO)- Sáng 1-10, UBND xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai) phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện các thôn, trường học.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

null