Phát hiện hồ nước ngoài hành tinh rộng hơn 1 triệu km2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lớn hơn bất kỳ hồ nào trên Trái Đất, hồ Eridania có thể là bằng chứng sống động về một thế giới sự sống ngoài hành tinh cổ đại.

Theo Sci-News, các hình ảnh mới từ camera HRSC trên tàu vũ trụ Mars Express của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã giúp xác định một khu vực địa hình kỳ lạ tên Caralis Chaos ở hành tinh đỏ thực ra là tàn tích của một hồ nước khổng lồ.

Khu vực địa hình phức tạp nơi ngự trị một hồ nước ngoài hành tinh khổng lồ - Ảnh: ESA

Khu vực địa hình phức tạp nơi ngự trị một hồ nước ngoài hành tinh khổng lồ - Ảnh: ESA

ESA đặt tên cho hồ này là Eridania. Với diện tích hơn 1 triệu km2 và rất sâu, hồ Eridania từng chứa nhiều nước hơn tất cả các hồ khác trên Sao Hỏa cộng lại.

Nó cũng lớn hơn nhiều so với bất kỳ hồ nào trên Trái Đất, chứa đủ nước để lấp đầy 3 lần biển Caspi.

Có khả năng hồ này tồn tại cách đây khoảng 3,7 tỉ năm, ban đầu là một khối nước lớn và sau dần khô cạn và bị phân tách thành các hồ nhỏ hơn.

Cuối cùng, hồ Eridania biến mất hoàn toàn, cùng với nước ở các nơi khác trên Sao Hỏa.

HIện tại ở khu vực Caralis Chaos, vẫn còn quan sát được ranh giới của hồ này cong lên.

Lòng hồ cũ hiện chứa đầy những gò đất cao, được cho là hình thành do những cơn gió khắc nghiệt tạo nên từ trước khi hồ hình thành. Khi nước bắt đầu xuất hiện, các gò bụi ban đầu được biến đổi. Khi nước dần biến mất, bề mặt gò khô lại rồi vỡ ra.

Bên cạnh nước, có những dấu hiệu rõ ràng của hoạt động núi lửa đang diễn ra trong và xung quanh khu vực Caralis Chaos, bao gồm 2 vết nứt cắt ngang lòng hồ cổ đại

“Những đứt gãy này được gọi là đứt gãy Sirenum Fossae và được hình thành khi vùng Tharsis của Sao Hỏa - nơi có những ngọn núi lửa lớn nhất trong Hệ Mặt trời - nhô lên và tạo ra áp lực rất lớn lên lớp vỏ Sao Hỏa” - các nhà khoa học ESA cho biết.

Các "nếp nhăn" trên địa hình do núi lửa tạo ra kết hợp với địa hình phức tạp của hồ nước cổ đại và các "vết sẹo" do thiên thạch va chạm bề mặt Sao Hỏa trong hàng tỉ năm đã cùng tạo nên địa hình ngoạn mục mà chúng ta thấy ngày nay.

Gần đây, giả thuyết về một Sao Hỏa 3-4 tỉ năm trước từng có nhiều nước giống Trái Đất ngày càng được ủng hộ. Đó cũng là thời kỳ mà các nhà khoa học tin rằng sự sống dưới nước đã tồn tại.

Vì vậy, hồ Eridania và các phát hiện tương tự chính là các bằng chứng sống động cho lập luận về "Sao Hỏa xanh", cũng như là miền đất hứa cho các sứ mệnh tìm kiếm dấu vết sự sống ngoài hành tinh.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null