Phát hiện cơ sở làm giả bột nêm các thương hiệu nổi tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 14-7, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt quả tang 1 cơ sở sản xuất bột nêm giả các thương hiệu nổi tiếng nằm trong khu dân cư.
 


Vào 4 giờ 30 cùng ngày, qua thời gian điều tra, trinh sát của Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường thuộc Công an quận Thanh Khê ập vào ngôi nhà tại địa chỉ K123/54/47, đường Cù Chính Lan (phường Hòa Khê). Tại đây, lực lượng công an phát hiện ông Phan Tuyến (50 tuổi, trú cùng địa chỉ) đang chuẩn bị đem bột nêm giả đi giao cho khách hàng.
 

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra các loại hàng giả sắp đưa đi tiêu thụ
Lực lượng công an tiến hành kiểm tra các loại hàng giả sắp đưa đi tiêu thụ


Qua khám xét, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường phát hiện hơn 1.200 gói hạt nêm, bột ngọt giả đã đóng gói thành phẩm, 2 bao hạt nêm nguyên liệu không rõ nguồn gốc chưa dùng hết cùng nhiều phương tiện, dụng cụ để đóng gói hàng giả.

Tại đây, ông Tuyến khai nhận mua các nguyên liệu trên từ một người chưa rõ lai lịch để chia nhỏ, đóng gói vào các bao bì hạt nêm nổi tiếng như Ajinomoto, Knorr, A one…

Sau khi hoàn thành, Tuyến đem đi bỏ mối cho các tiểu thương trên địa bàn TP Đà Nẵng với giá thành thấp hơn nhiều lần so với hạt nêm thật nên được ưa chuộng.

Hiện Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Theo NGUYỄN CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null