Phá án giữa mùa dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, bà con giáo dân Giáo xứ Plei Chuét (phường Thắng Lợi) và Giáo họ Pleiku Roh (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) rất vui mừng khi nhận lại những bộ chiêng quý bị kẻ gian đột nhập vào nhà thờ lấy trộm. Tinh thần vào cuộc quyết liệt, kịp thời bắt giữ các đối tượng gây án của lực lượng Cảnh sát Hình sự trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã để lại niềm tin, hình ảnh đẹp trong quần chúng nhân dân. 
Truy bắt kẻ gây án
Những ngày cuối tháng 6, tại địa bàn các huyện: Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa và TP. Pleiku liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập để trộm cắp tài sản. Lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân, các đối tượng cạy cửa đột nhập vào bưu điện xã, nhà thờ lấy cắp bưu phẩm, máy tính, máy chiếu và chiêng cổ. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP. Pleiku và Công an các huyện tích cực vào cuộc điều tra, phá án.
Trong thời điểm tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku vừa tuân thủ công tác phòng-chống dịch vừa triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra; gọi hỏi hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự; đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đặc biệt là già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở cơ sở để truy tìm manh mối phá án.
Trung tá Võ Trường Giang-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Pleiku) chia sẻ: “Với tinh thần kiên quyết phá án, đến ngày 4-8, chúng tôi đã bắt giữ 2 đối tượng: Vũ Thành Long (48 tuổi, trú tại phường Thống Nhất) và Nguyễn Thành Linh (36 tuổi, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku). Trong thời gian ngắn, các đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập trộm tài sản tại TP. Pleiku và các huyện lân cận”.
Công an TP. Pleiku trao trả bộ cồng chiêng cho đại diện Nhà thờ Plei Chuét. Ảnh: Nguyễn Hữu
Công an TP. Pleiku trao trả bộ cồng chiêng cho đại diện Nhà thờ Plei Chuét. Ảnh: Nguyễn Hữu
Mang lại niềm tin cho người dân
Trong số tài sản mà đối tượng Long và Linh trộm cắp có 3 bộ chiêng quý gồm 79 chiếc của Nhà thờ Plei Chuét và Giáo họ Pleiku Roh. Những bộ chiêng này được sử dụng khi thực hiện các nghi lễ tại nhà thờ, giáo họ. Vì vậy, khi phát hiện bị kẻ gian lấy trộm, giáo dân rất hoang mang, lo lắng.
Ông Puih Thin-Câu chánh Giáo họ Pleiku Roh-chia sẻ: “Sáng 26-7, tôi mở cửa nhà nguyện thì phát hiện mất trộm 2 bộ chiêng gồm 47 chiếc; 1 bộ đồ lễ, 1 nắp lư đồng, 1 nồi đồng và 10 triệu đồng tiền mặt. Khi biết tin cơ quan Công an khám phá thành công vụ án, bà con rất mừng. Nay nhận lại được tài sản quý, tôi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku và các cán bộ, chiến sĩ đã không quản khó khăn, vất vả điều tra, truy bắt các đối tượng”.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Khánh Dực-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: “Sau khi phá án, chúng tôi nhận được sự động viên từ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Đây là nguồn khích lệ tinh thần để cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân”.
NGUYỄN HỮU

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null