Ông Trump có quyền buộc các công ty Mỹ rút khỏi Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Donald Trump có quyền ra lệnh cho các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc nếu tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết hôm Chủ nhật.
Đầu tuần trước, Tổng thống Trump đăng tải trên Twitter rằng ông đã "ra lệnh" các công ty Mỹ bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Trung Quốc, kêu gọi họ chuyển nơi sản xuất sang nước Mỹ.
"Tổng thống chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng ông ấy có thể làm điều đó. Ông ấy có những thẩm quyền và nếu vì lý do gì ông ấy quyết định làm điều đó trong tương lai, chúng tôi sẽ làm rõ chính xác ông ấy sẽ sử dụng chúng như thế nào", Bộ trưởng Mnuchin bình luận về tuyên bố của ông Trump.
Giải thích về tuyên bố của Tổng thống, Bộ trưởng Mnuchin cho rằng ông Trump có ý định muốn đảm bảo rằng trong cuộc chiến thương mại kéo dài, các công ty Mỹ sẽ không gặp vấn đề và sẽ lặng lẽ rời khỏi Trung Quốc.
Ông lưu ý rằng Tổng thống Trump đang sử dụng thành công các thẩm quyền của mình trong việc giải quyết một số vấn đề với Mexico, ví dụ như việc xây dựng một bức tường biên giới để chống lại sự xâm nhập của người di cư bất hợp pháp vào lãnh thổ nước Mỹ.
Để bắt đầu xây dựng bức tường, Trump đã tuyên bố trường hợp khẩn cấp quốc gia, cho phép ông có được nguồn ngân sách mà không cần Quốc hội phê duyệt.
Khi rời Nhà Trắng để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông có "quyền tuyệt đối để tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia" và cụ thể là ông sẽ sử dụng tới Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA).
Đạo luật này được thông qua sau vụ Watergate, trao cho Tổng thống Trump "thẩm quyền rộng lớn để điều chỉnh một loạt các giao dịch kinh tế sau tuyên bố khẩn cấp quốc gia", để đối phó với bất kỳ sự bất thường nào hay mối đe dọa đặc biệt đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc nền kinh tế của Mỹ.
Theo IEEPA, Tổng thống phải tham khảo ý kiến của Quốc hội trước khi viện dẫn thẩm quyền của mình và sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, Tổng thống phải gửi báo cáo cho Quốc hội để giải thích lý do.
Huy Vũ (Ngày Nay/Theo Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.