Ông Thaksin lên tiếng sau khi bị truy tố tội khi quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngày 8-6 cho biết ông sẵn sàng đối mặt với cáo buộc phạm tội khi quân.

Ông Thaksin Shinawatra bị cáo buộc có lời lẽ xúc phạm hoàng gia trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài năm 2015. Cựu Thủ tướng Thái Lan cũng bị cáo buộc vi phạm đạo luật về tội phạm máy tính.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết ông sẵn sàng đối mặt với cáo buộc phạm tội khi quân. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết ông sẵn sàng đối mặt với cáo buộc phạm tội khi quân. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, ông Thaksin cho biết ông sẽ trình diện các công tố viên vào ngày 18-6 và sẵn sàng đấu tranh. Ông nhấn mạnh: "Không có gì cả. Những cáo buộc này là vô căn cứ".

Ông Thaksin, 74 tuổi, phủ nhận mọi hành vi sai trái và nhiều lần cam kết trung thành với Hoàng gia Thái Lan.

Đây là vụ án gây chú ý nhất trong số hơn 270 vụ truy tố trong những năm gần đây theo luật khi quân, với mức án tù tối đa là 15 năm cho mỗi lần bị xem là xúc phạm hoàng gia.

Tỉ phú Thaksin trở về Thái Lan vào năm 2023 sau 15 năm sống lưu vong. Ông bị kết tội lạm dụng quyền lực, xung đột lợi ích và bị kết án 8 năm tù hồi năm ngoái. Sau đó, ông được nhà vua ân xá xuống còn một năm tù.

Ông Thaksin được trả tự do vào tháng 2 năm nay, chỉ sau 6 tháng bị giam giữ. Ông đủ điều kiện để được ra tù vì đã hơn 70 tuổi và mắc bệnh nặng.

Đảng Pheu Thai đang lãnh đạo liên minh chính quyền hiện tại, trong đó gồm đồng minh của ông Thaksin là Thủ tướng Srettha Thavisin và con gái ông, bà Paetongtarn Shinawatra, người đứng đầu Đảng Pheu Thai.

Diễn biến mới được xem là đòn giáng lên chính phủ liên minh hiện tại sau khi 40 thượng nghị sĩ Thái Lan hôm 17-5 nộp bản kiến nghị lên tòa án hiến pháp đề nghị cách chức Thủ tướng Srettha Thavisin.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null