Ông nông dân Bến Tre có nhiều giống sầu riêng quý, bòn bon ăn siêu ngon, trồng là "đẻ" ra tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Nguyễn Công Thành - ông nông dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre hiện đang sở hữu vườn cây có nhiều giống quý, chất lượng cao như sầu riêng Musangking, vú sữa MiCa, bòn bon Thái...

Ông nông dân Nguyễn Công Thành (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) hiện đang sở hữu vườn cây có nhiều giống quý, chất lượng cao như: sầu riêng Musangking, vú sữa MiCa, bòn bon Thái...

Cơ sở sản xuất cây giống Tư Thành (ở ấp Sơn Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) là một trong những cơ sở sản xuất cây giống chất lượng cao, uy tín và lâu nhất của Làng nghề cây giống hoa kiểng huyện Chợ Lách.

 

Ông Nguyễn Công Thành giới thiệu giống vú sữa tím không mủ Mica. Ảnh: Minh Đảm.
Ông Nguyễn Công Thành giới thiệu giống vú sữa tím không mủ Mica. Ảnh: Minh Đảm.


Ông Nguyễn Công Thành được biết đến là nhà vườn có nhiều kinh nghiệm sáng kiến hay trong nghề. Cách đây trên 30 năm, ông Tư Thành cũng chính là người đầu tiên mang cây sầu riêng Mongthong về Bến Tre để trồng thử nghiệm và nhân giống.

Đến nay, cùng với cây sầu riêng Ri-6, sầu riêng Mongthong đã giúp cho hàng chục nghìn nông dân cả nước vươn lên thành tỷ phú.


 

Ông Nguyễn Công Thành giới thiệu cây sầu riêng Musang King đã cho trái chỉ sau 18 tháng nhờ ghép các bo sầu riêng Musang King lên cây sầu riêng Ri 6 đã được khoảng 2 năm tuổi. Ảnh: Hồng Thủy.
Ông Nguyễn Công Thành giới thiệu cây sầu riêng Musang King đã cho trái chỉ sau 18 tháng nhờ ghép các bo sầu riêng Musang King lên cây sầu riêng Ri 6 đã được khoảng 2 năm tuổi. Ảnh: Hồng Thủy.



Hiện nay, tại vườn cây giống hơn 2ha của gia đình ông nông dân Tư Thành có rất nhiều giống cây ăn trái đặc sản chất lượng cao được ông cất công sưu tập và trồng thử nghiệm. Điển hình như một số giống sầu riêng quý như Musangking, sầu riêng gai đen.

Đây là giống sầu riêng cơm vàng, hạt lép, thịt mịn, không xơ, ăn béo, tỷ lệ ăn được cao và có giá bán rất cao trên thị trường, gấp 3-4 lần giá sầu riêng thông thường.

Hay giống vú sữa không mủ ăn luôn cả vỏ, có tiềm năng phát triển rất lớn cũng có mặt tại vườn của ông.

Đáng chú ý, giống bòn bon Thái không mủ, ăn siêu ngon được ông trồng và bảo tồn trên 20 năm nay. Vườn ông có gần 1.000 cây đặc sản này. Bên cạnh đó, vườn của ông Tư Thành còn có rất nhiều giống cây ăn trái đặc sản khác rất đa dạng đáp ứng hầu hết nhu cầu của người tiêu dùng.

Đây là giống sầu riêng cơm vàng, hạt lép, thịt mịn, không xơ, ăn béo, tỷ lệ ăn được cao và có giá bán rất cao trên thị trường, gấp 3-4 lần giá sầu riêng thông thường.

Hay giống vú sữa không mủ ăn luôn cả vỏ, có tiềm năng phát triển rất lớn cũng có mặt tại vườn của ông.

Đáng chú ý, giống bòn bon Thái không mủ, ăn siêu ngon được ông trồng và bảo tồn trên 20 năm nay. Vườn ông có gần 1.000 cây đặc sản này. Bên cạnh đó, vườn của ông Tư Thành còn có rất nhiều giống cây ăn trái đặc sản khác rất đa dạng đáp ứng hầu hết nhu cầu của người tiêu dùng.

Ông Tư Thành được biết đến không chỉ giỏi trong nghề sản xuất cây giống ở Bến Tre, ông còn là một “nhà khoa học thực hành” trên chính mảnh vườn của mình với những kỹ thuật xử lý cây ăn trái ra hoa, đậu trái cao. Mới đây, ông còn chia sẻ việc ghép gửi cây sầu riêng Musangking trên cây sầu riêng Thái.

Thông thường trồng một cây sầu riêng từ gốc ghép mất khoảng 4 năm mới có thể thu hoạch trái. Tuy nhiên, với kỹ thuật ghép gửi, ông Thành đã ghép các bo sầu riêng Musang King lên cây sầu riêng Ri 6 đã được khoảng 2 năm tuổi.

Sau đó, ông cắt bỏ hết các nhánh cây sầu riêng mẹ. Nhờ cây mẹ đã lớn nên nuôi các bo ghép này rất nhanh, chỉ trong vòng 18 tháng sau là cành cây phát triển tốt, trưởng thành.


 

Để ứng phó với đợt xâm nhập mặn sắp đến, ông Nguyễn Công Thành đã chi 200 triệu đồng nâng cấp hồ bơi thành bể chứa nước ngọt. Ảnh: Minh Đảm.
Để ứng phó với đợt xâm nhập mặn sắp đến, ông Nguyễn Công Thành đã chi 200 triệu đồng nâng cấp hồ bơi thành bể chứa nước ngọt. Ảnh: Minh Đảm.


Đợt hạn mặn hồi đầu năm, nhiều nhà vườn bị ảnh hưởng rất nặng nề. Trong nghề làm cây giống như ông Tư Thành, nhiều nhà hết nước ngọt tưới, bỏ tiền hàng trăm triệu ra mua nước mà cây con cũng chết ráo, duy chỉ vườn của lão nông này không có thiệt hại.

Ông Tư Thành chia sẻ: Đầu tiên là tôi theo dõi tin tức thường xuyên, không để bị bất ngờ. Như hồi đầu năm, nhờ biết nước mặn sẽ xâm nhập sâu nên tôi đã chuẩn bị ứng phó ngay từ đầu. Nhà có cái hồ bơi, do chưa kịp xây cao nên tôi tranh thủ bơm vô dự trữ nước ngọt được trên 300 khối. Còn các mương vườn thì thuê người vét bùn, tô gốc, dữ trữ nước đầy mương.

Trong khi nước mặn tấn công, nước ngoài sông nhiễm mặn hết rồi thì mình xài nước tiết kiệm. Đối với cây lớn trong vườn thì tôi chuyển sang vòi tưới tiết kiệm thay cho vòi phun. Bên cạnh đó, mình giữ cỏ để giữ ẩm cho đất. Cũng không xử lý ra hoa lúc này nữa. Đối với cây con thì mình ưu tiên nước tưới hơn, hết nước dự trữ thì lấy ghe chở về.

 


https://danviet.vn/ong-nong-dan-ben-tre-co-nhieu-giong-sau-rieng-quy-bon-bon-an-sieu-ngon-trong-la-de-ra-tien-20210218131011663.htm

Theo Minh Đảm (nongnghiep.vn/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.