Ông chủ mới của DA đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng Thái Bảo Anh làai?

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Với việc thay ông Ngô Văn An giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Quảng trường Mê Linh, ông Thái Bảo Anh trở thành ông chủ mới của dự án đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng.
 
Ông Thái Bảo Anh trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Quảng trường Mê Linh - Chủ đầu tư dự án đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng
6.000m2 đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM trước đây được Sabeco hợp tác cùng một số đối tác để thực hiện dự án tổ hợp căn hộ, thương mại, văn phòng có tên Sài Gòn Mê Linh Tower.
Để thực hiện dự án, Sabeco cùng các đối tác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh), với vốn điều lệ gần 567 tỷ đồng.
Đến tháng 3/2017, các cổ đông sáng lập đã thoái hết vốn tại Công ty Quảng trường Mê Linh. Lúc này xuất hiện cái tên hoàn toàn mới lạ nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT là doanh nhân Ngô Văn An (SN 1977).
Với sự thay đổi này, tưởng chừng dự án trên đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng sẽ được triển khai sau nhiều năm quây tôn. Thế nhưng, hơn 1 năm sau, Quảng trường Mê Linh lại tiếp tục có sự thay đổi.
Cụ thể, tháng 7/2018, ông Ngô Văn An rời chức Chủ tịch HĐQT, để nhường lại chiếc ghế nóng tại Quảng trường Mê Linh cho ông Thái Bảo Anh (SN 1974).
Cái tên Ngô Văn An thì có thể rất bí ẩn và ít người biết đến. Còn cái tên Thái Bảo Anh được biết đến là một luật sư.
Ông Thái Bảo Anh có địa chỉ đăng ký thường trú tại TP Hà Nội, là chủ sở hữu Công ty luật TNHH B&P; Công ty TNHH tư vấn Bảo và đồng sự.
Nói về Công ty TNHH tư vấn Bảo và đồng sự, tính đến cuối năm 2016 công ty này có vốn điều lệ 300 triệu đồng, ông Thái Bảo Anh nắm 95% vốn. Trước đây, công ty này có trụ sở tại Hà Nội, song tháng 11/2016, ông Bảo Anh đã chuyển trụ sở công ty đến tầng 7, tòa nhà VTP, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.
Đầu năm 2017, ông Bảo Anh tiếp tục thành lập Công ty TNHH bất động sản Trường Chinh với vốn điều lệ 20 tỷ đồng có cùng địa chỉ với Công ty TNHH tư vấn Bảo và đồng sự.
Ngoài ra, ông bảo còn là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư Mê Linh Square. Công ty này có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trước đây cũng do ông Ngô Văn An làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT là ông Trương Thôi Chánh, còn các cổ đông sáng lập là Diệp Nhâm Quang Vinh và Trương Kiến Anh.
Các doanh nhân Trương Thôi Chánh, Diệp Nhâm Quang Vinh, Trương Kiến Anh là những doanh nhân nghìn tỷ song tỏ ra khá bí ẩn.
Nhóm doanh nhân này có mối quan hệ mật thiết với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - một doanh nghiệp "cá mập" lập cả trăm doanh nghiệp, có vốn điều lệ từ vài trăm tỷ đồng cho đến hàng nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp này lập ra chỉ vài tháng rồi giải thể.
Thủy Tiên (Đời sống & Pháp luật)

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh gặp khó trong xử lý rác thải

Chư Păh gặp khó trong xử lý rác thải

(GLO)- Huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) có 2 bãi tập kết rác thải tại xã Hòa Phú và thị trấn Ia Ly. Tuy nhiên, đây là những bãi tập kết rác lộ thiên chưa được đầu tư các hạng mục theo quy trình nên gây ô nhiễm môi trường.

Đề xuất đánh thuế người sở hữu nhiều nhà, đất: Không mới, khó khả thi

Đề xuất đánh thuế người sở hữu nhiều nhà, đất: Không mới, khó khả thi

Mới đây, cả Bộ XD và Bộ Tài chính đều đề xuất chính sách điều chỉnh những trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất để hạn chế đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời. Theo nhiều chuyên gia, đề xuất này không mới và không làm người dân lo lắng, vì mãi cũng chỉ mới nằm ở đề xuất.

Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, triển khai áp dụng định mức và xác định đơn giá xây dựng công trình theo Thông tư 09/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Ảnh: Hà Duy

Gia Lai áp dụng định mức và xác định đơn giá xây dựng công trình theo Thông tư 09

(GLO)- Sở Xây dựng Gia Lai vừa ban hành Công văn 1921/SXD-QLXD đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai việc áp dụng định mức và xác định đơn giá xây dựng công trình theo Thông tư 09/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Kỳ vọng sớm hồi sinh hình thức đầu tư BT

Kỳ vọng sớm hồi sinh hình thức đầu tư BT

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật (gồm Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu) đang được Bộ KH-ĐT gấp rút hoàn thiện được kỳ vọng sẽ “hồi sinh” hình thức đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).
Xu hướng thiết kế nhà ở Gia Lai: Không gian sống hiện đại, thân thiện môi trường

Xu hướng thiết kế nhà ở Gia Lai: Không gian sống hiện đại, thân thiện môi trường

(GLO)-

"Nhà là nơi để trở về" điều này không chỉ phản ánh ý nghĩa tinh thần mà còn gợi nhắc tầm quan trọng của việc thiết kế nhà ở nhằm nâng cao chất lượng sống. Nhà ở hiện đại được bố trí không gian xanh thân thiện với môi trường đang trở thành xu hướng tại Gia Lai.