Bí thư Bình Định nói ba điều kiện được cân nhắc kỹ trước khi sắp xếp các xã, phường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 28/4, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề).

3 điều kiện được cân nhắc kỹ trước khi sắp xếp các xã, phường tại Bình Định

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết, kỳ họp có nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử, tạo tiền đề để tỉnh cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Dũng, trong phương án sắp xếp đơn vị đơn vị hành chính cấp xã, nhiều địa phương phải lấy ý kiến 2 lần của tri cử. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nhiều phiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thảo luận kỹ để xem xét toàn diện đến những vấn đề liên quan, kể cả yếu tố văn hóa lịch sử, tâm tư tình cảm cũng như tâm trạng của người dân trước khi chính thức trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Ông Hồ Quốc Dũng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Trương Định
Ông Hồ Quốc Dũng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Trương Định

Ba điều kiện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cân nhắc kỹ trước khi sắp xếp các xã - phường, đó là phải gần dân, sát dân, để giải quyết công việc một cách tốt nhất cho người dân; tạo được sự ổn định kể cả lịch sử, văn hóa, truyền thống, các xã nhập lại phải có sự tương đồng; đặc biệt là tạo được không gian phát triển mới.

Sau sắp xếp, tỉnh đã chọn ra 12 xã, phường là động lực cho sự phát triển.

“Tới đây, sẽ cân nhắc thế nào để chọn cán bộ nào đủ đức, đủ tài, đủ năng lực, đủ tầm nhìn để bố trí vào những xã, phường này làm bí thư, chủ tịch”, ông Dũng nói đồng thời cho biết nếu không hoàn thành, 1 hoặc 2 năm mà địa phương không phát triển được thì phải thay.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh thống nhất cao. Nghị quyết được thông qua sẽ được trình Chính phủ, Quốc hội trước ngày 1/5.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định đã biểu quyết thống nhất thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh và chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định.

Sau sắp xếp, tỉnh Bình Định còn 58 đơn vị hành chính. Ảnh: Trương Định
Sau sắp xếp, tỉnh Bình Định còn 58 đơn vị hành chính. Ảnh: Trương Định

Theo đó, sau sắp xếp tỉnh Bình Định còn 58 đơn vị hành chính (gồm 41 xã, 17 phường), giảm 97 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.

Thành lập tỉnh Gia Lai trực thuộc Trung ương trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 15.510 km2, quy mô dân số là 1.770.592 người của đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và toàn bộ diện tích tự nhiên là 6.066 km2, quy mô dân số là 1.813.101 người của đơn vị hành chính tỉnh Bình Định.

Đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai hình thành sau sắp xếp có diện tích tự nhiên là 21.576 km2, quy mô dân số là 3.58 triệu người và có 135 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm 110 xã và 25 phường). Nơi đặt Trung tâm chính trị - hành chính tại TP. Quy Nhơn (Bình Định) hiện nay.

Tỉnh Gia Lai mới có một vị trí đặc biệt quan trọng

Phát biểu kết thúc kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho hay, việc sáp nhập 2 tỉnh Bình Định - Gia Lai sẽ tạo lợi thế to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới, kết hợp tiềm năng của vùng Tây Nguyên với phát triển kinh tế biển của Bình Định.

Tỉnh Gia Lai mới có một vị trí đặc biệt quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, tạo cơ hội cho chuỗi giá trị nông sản, du lịch, công nghiệp, kinh tế biển…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII còn thông qua 14 Nghị quyết trên lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Trương Định
Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Trương Định

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan đơn vị liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền đúng thời gian, thủ tục theo quy định.

Triển khai thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; chủ động xây dựng các phương án để báo cáo các cấp có thẩm quyền việc sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm bộ máy mới bắt tay vào hoạt động ngay theo Nghị quyết của Quốc hội, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản (trụ sở làm việc, nhà ở công vụ,…) đảm bảo không để thất thoát, lãng phí tiêu cực. Tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giải quyết các yêu cầu công việc của người dân, doanh nghiệp được liên tục, không làm gián đoạn, ách tắc gây chậm trễ.

Sau hợp nhất với Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa mới có 64 xã, phường và 1 đặc khu

Ngày 28/4, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua 16 nghị quyết quan trọng, trong đó có việc tán thành chủ trương sắp xếp các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận; Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã lấy ý kiến nhân dân và gửi lấy ý kiến HĐND cấp xã, cấp huyện với sự thống nhất, đồng thuận rất cao về chủ trương sắp xếp các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận; chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025. Qua khảo sát sơ bộ và đánh giá ban đầu, chủ trương sáp nhập tỉnh được sự đồng tình cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân hai tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả quản trị công.

Cụ thể, tỉnh Ninh Thuận sáp nhập với tỉnh Khánh Hòa, lấy tên là tỉnh Khánh Hòa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Khánh Hòa hiện nay. Sau sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có diện tích tự nhiên là 8.555,86 km (đạt 171,12% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 2,23 triệu người (đạt 159,61% so với tiêu chuẩn) và 65 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm 48 xã, 16 phường, 1 đặc khu), đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

Sau khi hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa sẽ có đường bờ biển dài nhất nước.
Sau khi hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa sẽ có đường bờ biển dài nhất nước.

Đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025, các đại biểu tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 132 đơn vị hành chính cấp xã còn 41 đơn vị.

Kỳ họp cũng đã thông qua các Nghị quyết quan trọng về: Quy chế Quản lý kiến trúc TP Nha Trang, TP Cam Ranh; Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn bàn tỉnh Khánh Hòa; Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) tại Khu kinh tế Vân Phong...

Theo Trương Định - Phùng Quang (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

Nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 19-11 về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

null