
Quảng Ngãi và Kon Tum thống nhất trình Trung ương đề án sáp nhập trước 1-5
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum thống nhất lập Tổ công tác chung; sẽ trình Trung ương đề án sáp nhập trước 1-5-2025.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum thống nhất lập Tổ công tác chung; sẽ trình Trung ương đề án sáp nhập trước 1-5-2025.
Đề án đặt mục tiêu cao nhất là phát triển đất nước, mở rộng không gian phát triển cho đơn vị hành chính mới, phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng.
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thống nhất số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố.
Tại phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính vào ngày 14/4.
(GLO)- Tại phiên họp thứ 44 diễn ra từ ngày 14 đến 28-4 sắp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính.
(GLO)- Chiều 9-4, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng chủ trì hội nghị.
Ngày 7/4/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Kế hoạch).
(GLO)- Tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh lập hồ sơ đề án sắp xếp, tổ chức ĐVHC cấp xã, cấp tỉnh trước ngày 1-5.
(GLO)- Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, khi giải thể cấp huyện, cấp xã sẽ có trung tâm hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Dự kiến TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ tổ chức lại thành 3 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó sẽ có P.Buôn Ma Thuột và 2 xã.
Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
Bộ Nội vụ khuyến khích việc đặt tên của xã, phường theo số thứ tự hoặc theo tên của đơn vị hành chính cấp huyện (trước sắp xếp) có gắn với số thứ tự để thuận lợi cho việc số hoá, cập nhật dữ liệu thông tin.
(GLO)- Theo dự thảo tờ trình Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), số đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ giảm từ 63 hiện nay xuống còn 34 tỉnh, thành. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp tỉnh trực thuộc trung ương và cấp cơ sở xã, phường, đặc khu.
Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành kết luận về sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự kiến, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh Yên Bái còn 36 xã, 5 phường, giảm 75,6% số đơn vị hành chính cấp xã so với hiện tại.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình vừa tổng hợp đề xuất phương án sắp xếp của UBND các huyện, thị xã, thành phố để báo cáo lên cấp có thẩm quyền… Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại, tỉnh Quảng Bình có 23 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 122 đơn vị.
Theo Công văn số 43 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18, Quốc hội dự kiến thông qua nghị quyết sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh trước ngày 30/6.
(GLO)- Ngày 23-3, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 618/BNV-CQĐP về việc tạm dừng một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp.
Tỉnh Nghệ An hiện có 412 phường, xã. Địa phương này dự kiến sau sắp xếp chỉ còn 88 đến 95 đơn vị hành chính cấp xã.
UBND TP. Quy Nhơn (Bình Định) vừa có báo cáo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.
Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sau giai đoạn tăng tốc vừa qua, hiện đứng trước bước quyết định: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đơn vị hành chính các cấp là cơ hội để sàng lọc đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
Ngày 1.3, luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực, đã quy định cụ thể về trường hợp thay đổi địa giới đơn vị hành chính, và các trường hợp đặc biệt khác.
Sau sắp xếp, chính quyền địa phương sẽ có 2 cấp là cấp tỉnh và cấp cơ sở; số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng giảm gần 50%, đơn vị hành chính cấp cơ sở giảm khoảng hơn 70% so với hiện nay.
Lựa chọn tên tỉnh mới sau sáp nhập tỉnh là vấn đề được người dân rất quan tâm, nên cần lấy ý kiến rộng rãi.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 5,200 | |
Lâm Đồng | 5,000 | |
Gia Lai | 5,000 | |
Đắk Nông | 5,000 | |
Giá tiêu | 157,000 | 1,000 |
USD/VND | 25,690 | 120 |
Theo: | giacaphe.com |