Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Bình Định họp bàn chuyện sáp nhập đơn vị hành chính 2 tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-4, tại Trụ sở Tỉnh ủy Bình Định (TP. Quy Nhơn) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Gia Lai còn có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-gia-lai-ho-van-nien-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Về phía tỉnh Bình Định có các đồng chí: Lê Kim Toàn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã thông tin sơ bộ về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định.

pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-truong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-gia-lai-chau-ngoc-tuan-tham-gia-gop-y-tai-buoi-lam-viec.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Theo đó, tỉnh Gia Lai (mới) sau khi sáp nhập, hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định sẽ có diện tích 21.576,5 km², dân số gần 3,6 triệu người, dự kiến có 135 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 110 xã và 25 phường). Trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh Gia Lai (mới) dự kiến đặt tại TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định hiện nay).

Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Bình Định và Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định.

pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-binh-dinh-pham-anh-tuan-thong-qua-de-an-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-tinh-gia-lai-va-tinh-binh-dinh.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn trình bày dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định. Ảnh: Q.T

Đồng thời, tham gia, đóng góp ý kiến về nguyên tắc sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công cán bộ, thành lập Ban Chỉ đạo hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định; thành lập các tiểu ban chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai (mới).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên thông tin thêm: Đây là buổi làm việc thứ 2 giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh, trước đó đã có buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh diễn ra tại Gia Lai. Thường trực Tỉnh ủy của 2 địa phương đã trao đổi và đồng thuận, thống nhất cao với các nội dung được đưa ra tại hội nghị này.

pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-rah-lan-chung-tham-gia-y-kien-tai-hoi-nghi.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Q.T

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng 2 địa phương phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định gửi trình báo cáo Trung ương trước ngày 1-5-2025. Đồng thời, đi đến thống nhất đối với nguyên tắc sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công cán bộ.

lanh-dao-2-tinh-gia-lai-va-binh-dinh-chup-hinh-luu-niem.jpg
Lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Bình định chụp hình lưu niệm. Ảnh: Q.T

Qua đó, đảm bảo bộ máy mới sau sáp nhập, hợp nhất 2 tỉnh sẽ phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cùng đoàn kết, thống nhất, tạo động lực mới, khí thế mới, sức mạnh mới đưa tỉnh Gia Lai (mới) phát triển nhanh, trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Chiều 17-11, Đoàn đại biểu dự Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

null