Sẵn sàng nguồn vật liệu phục vụ Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến thời điểm này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức đấu giá thành công 9 khu vực mỏ đất san lấp, sẵn sàng cung cấp nguồn vật liệu phục vụ thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Đồng thời Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các địa phương khảo sát, rà soát để tham mưu UBND tỉnh lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, để chuẩn bị nguồn vật liệu phục vụ Dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn-Pleiku, mới đây, UBND tỉnh có Công văn số 709/UBND-CNXD yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động rà soát, thông tin các điểm mỏ vật liệu xây dựng còn trữ lượng, hết thời hạn nhưng chưa đóng cửa mỏ hoặc trước đây được khoanh định để phục vụ các công trình, dự án mà đến nay đã hoàn thành và không gia hạn giấy phép khai thác mỏ; các điểm mỏ có thể dự kiến phục vụ cho công trình trong trường hợp cấp có thẩm quyền cho áp dụng cơ chế đặc thù khoanh định khu vực không đấu giá và các phương án để kịp thời có nguồn vật liệu phục vụ dự án không để bị động.

1-4608.jpg
Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ thi công Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Ảnh: M.P

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lựa chọn những khu vực trong phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh (khoáng sản nhóm III) có khả năng đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

Đây là cơ sở xây dựng kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2025 và cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định để kịp thời có nguồn nguyên liệu phục vụ các công trình xây dựng trọng điểm.

Theo ông Lê Lợi-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Mang Yang: Trên địa bàn huyện chỉ còn 1 mỏ đá được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác với trữ lượng 20.000 m3/năm, không đủ đảm bảo nhu cầu cung cấp khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án, trong đó có Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Để đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án, UBND huyện đã cập nhật, bổ sung thêm 2 mỏ đá xây dựng với tổng diện tích là 19,29 ha vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2025.

Theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật 29 khu vực mỏ khoáng sản vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với tổng diện tích là 178,262 ha. Hiện nay, huyện đã tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để trình UBND tỉnh xem xét.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức đấu giá thành công 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản ở các huyện: Ia Grai, Kbang, Kông Chro, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa, ước khoảng hơn 1,4 triệu m3. Hiện tại, Sở đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận kết quả.

Trao đổi với P.V, ông Lê Tuấn Anh-Trưởng phòng Khoáng sản, Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Trước nhu cầu lớn về vật liệu thi công công trình xây dựng, Sở đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức kiểm tra 70 mỏ đất, đá, cát trên địa bàn tỉnh, đặc biệt quan tâm đến những vị trí mỏ khoáng sản thuộc địa bàn các huyện dọc tuyến quốc lộ 19 như: Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, thị xã An Khê và TP. Pleiku.

Sau khi kiểm tra, Sở sẽ tổng hợp, xác định các khu vực mỏ phù hợp với phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đảm bảo các điều kiện theo quy định để tham mưu UBND lập kế hoạch tổ chức nhiều đợt đấu giá nhằm đảm bảo nguồn vật liệu thi công dự án trọng điểm trong thời gian tới.

du-an-cao-toc-duong-bo-pleiku-gia-lai-du-kien-khoi-cong-trong-nam-2025-song-song-voi-tuyen-quoc-lo-19-can-khoi-luong-lon-vat-lieu-thi-cong-cong-trinh.jpg
Dự án cao tốc đường bộ Pleiku-Gia Lai dự kiến khởi công trong năm 2025 song song với tuyến quốc lộ 19, cần khối lượng lớn vật liệu thi công công trình. Ảnh: M.P

Theo dự kiến, Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku được chuẩn bị đầu tư trong năm 2025 và hoàn thành, khai thác trong giai đoạn 2026-2030. Mới đây, Ban Quản lý Dự án 2 đã gửi Bộ Xây dựng tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku với tổng mức đầu tư hơn 43.500 tỷ đồng, cao hơn so với con số tính toán sơ bộ ở phương án trình lần đầu tiên.

Tại tờ trình trước đó, tổng chiều dài toàn tuyến được xác định khoảng 123 km (đoạn qua tỉnh Bình Định hơn 37 km, qua Gia Lai dài hơn 85 km) có tổng mức đầu tư khoảng 38.917 tỷ đồng.

Cũng theo Ban Quản lý Dự án 2, tổng mức đầu tư dự án tăng là do chiều dài tuyến đường tăng, chi phí giải phóng mặt bằng phải tính lại theo giá đất mới của địa phương; tham khảo suất đầu tư của các dự án tương tự và sự thay đổi liên quan đến chi phí quản lý dự án, tư vấn.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null