Ông Biden dẫn trước: Đảng Dân chủ sợ lặp lại ác mộng bầu cử 2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù ông Joe Biden đang giữ vị trí dẫn đầu vững chắc trước ông Donald Trump, nhưng đảng Dân chủ vẫn sợ rằng cơn ác mộng của cuộc bầu cử 2016 có thể lặp lại.

Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump. Ảnh: AFP
Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump. Ảnh: AFP


Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, hầu hết các cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ luôn dẫn trước ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hoà, thậm chí bà Clinton còn hơn ông Trump 3 triệu phiếu phổ thông, nhưng cuối cùng ông Donald Trump vẫn thắng cử nhờ hơn phiếu đại cử tri.

Vì vậy, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, mặc dù ông Joe Biden luôn dẫn trước và những người ủng hộ ông đang làm việc đến kiệt sức, song đảng Dân chủ vẫn không thể ngủ ngon vào ban đêm. Cơn ác mộng năm 2016 - nỗi thất vọng tột cùng của bà Hillary Clinton trước ông Donald Trump - khiến họ tỉnh giấc.

“Mọi người đều lo lắng” - tờ Los Angeles Times dẫn lời Paul Begala, cố vấn lâu năm của vợ chồng Bill - Hillary Clinton và là người sáng lập tổ chức gây quỹ khổng lồ của đảng Dân chủ Priorities USA, cho biết. “Nó không chỉ là rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Chúng tôi bị rối loạn căng thẳng sang chấn vĩnh viễn. Chúng tôi sẽ không bao giờ vượt qua những gì đã xảy ra trong năm 2016”.

Chiến dịch của ông Joe Biden bị ám ảnh về cách thức mà mọi việc có thể xảy ra trong cuộc bầu cử khó đoán này, nhất là khi đại dịch COVID-19 ở Mỹ ảnh hưởng đến cách thức cử tri bỏ phiếu.

Các cuộc thăm dò toàn quốc cho thấy ông Joe Biden với vị trí dẫn đầu hai chữ số nhưng lại có khoảng cách sát nút ở các bang dao động - những bang quan trọng để giành được đa số 270 phiếu đại cử tri. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong tâm trạng của cử tri ở những bang này có thể đem đến sự khác biệt lớn giữa việc ông Biden thất bại và ông Trump giành được một chiến thắng sít sao khác ngay cả khi ông mất phiếu phổ thông - như đã xảy ra 4 năm trước.

Sự căng thẳng lên đến mức ngay cả dấu hiệu trục trặc nhỏ nhất trên đường vận động tranh cử cũng phải đối mặt với sự khẩn cấp chưa từng thấy. Sự ủng hộ gần đây đối với ông Biden trong số các cử tri trẻ da màu và gốc Latin, đã thúc đẩy các thành viên đảng Dân chủ đánh giá lại công việc của họ ở Milwaukee, Detroit và Philadelphia, với việc suy nghĩ lại về quyết định đình chỉ vận động từng nhà trong đại dịch. Sự thu hẹp vị trí dẫn đầu của ông Biden ở Florida - bang có 29 phiếu đại cử tri - đang gióng lên hồi chuông báo động.

Chuck Rocha, người sáng lập Nuestro PAC, một nhóm ủng hộ ông Biden tập trung vào việc thu hút cử tri gốc Latin, cho biết: “Florida khiến tôi không ngủ được. Nevada cũng khiến tôi không khỏi lo lắng”.

Rocha nói: “Thảm họa COVID-19 đã ập đến trực diện với người lao động, nhưng lập luận rằng nó sẽ thúc đẩy người gốc Latin bỏ phiếu khiến tôi lo lắng. Họ có nhiều thứ để quan tâm, như cho con cái học trong phòng khách, lo về việc bật đèn… trong khi tôi đang cố gắng nói chuyện với họ về việc điền vào một lá phiếu vắng mặt”.

Ngay cả khi chiến dịch của ông Biden và các nhóm đồng minh đang tập trung quá mức vào việc huy động cử tri da màu ở các bang dao động, dữ liệu thăm dò gần đây của Đại học California, Los Angeles (UCLA) vẫn không làm họ dịu đi.

Thăm dò cho thấy ông Donald Trump đang tăng ủng hộ trong số cử tri da màu dưới 45 tuổi, với 21% báo hiệu sự ủng hộ dành cho tổng thống, tăng gấp đôi so với năm 2016. “Tại thời điểm này, mọi thứ khiến tôi lo lắng” - Karen Finney, nguyên cố vấn cấp cao của bà Hillary Clinton cho biết.

Các cựu nhân viên Nhà Trắng của Tổng thống Barack Obama cũng chia sẻ nỗi lo này. Họ cảnh báo rằng, nếu ông Donald Trump nhanh chóng giành được chiến thắng ở Florida và Pennsylvania, đảng Dân chủ sẽ phải giành chiến thắng ở mọi bang chiến trường khác và đêm bầu cử ngày 3.11 có thể trở thành một màn kịch kinh hoàng lặp lại năm 2016.

https://laodong.vn/the-gioi/ong-biden-dan-truoc-dang-dan-chu-so-lap-lai-ac-mong-bau-cu-2016-848383.ldo
 

Theo Ngọc Vân (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.