Ô nhiễm tại dự án sữa Dalamilk, chính quyền đã liệt vào danh sách thanh tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa Dalamilk (dự án Dalamilk) của Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt (Lâm Đồng) không ít lần gây ô nhiễm môi trường. Trước hàng loạt lùm xùm liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã liệt dự án Dalamilk vào danh sách cần thanh tra, giám sát.
Gây ô nhiễm môi trường
Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa Dalamilk (dự án Dalamilk) với số đầu con gia súc định hình đến năm 2010 là 1.500 con; công suất sữa 40 tấn/ngày. Dự án hoạt động trên diện tích đất sử dụng hơn 556ha với tổng vốn đầu tư 311 tỉ đồng.
Vào các năm 2005, 2009, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với thời hạn hoạt động 50 năm và cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt.
 
Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa Dalamilk. Ảnh: Dalamilk.
Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa Dalamilk. Ảnh: Dalamilk
Theo Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng, dựa vào Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT năm 2015 của Bộ TNMT thì, sau khi hoàn thành toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường, doanh nghiệp phải gửi văn bản báo cáo hoàn thành đến cơ quan thẩm định, phê duyệt để kiểm tra.
Tuy nhiên đến tháng 10.2021, Sở TNMT Lâm Đồng chưa nhận được báo cáo hoàn thành toàn bộ các công trình của dự án Dalamilk.
Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng từng nghị Công ty cổ phần sữa Đà Lạt có văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh về việc chậm thực hiện xây dựng hệ thống xử lý thải nước chăn nuôi của 3 Trại chăn nuôi. Dù vậy nhưng đến tháng 6.2021, Công ty cổ phần sữa Đà Lạt vẫn còn 1 hạng mục xây dựng hệ thống xử lý thải nước chăn nuôi của 3 Trại chăn nuôi chưa tiến hành xây dựng.
Cũng vì chậm xây hệ thống xử lý nước thải nên vào tháng 8.2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt 328 triệu đồng đối với Công ty cổ phần sữa Đà Lạt vì xả thải vào nguồn nước không có giấy phép; không xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi tại 3 trại chăn nuôi như cam kết...
Trong quá trình hoạt động, các cơ quan giám sát ở Lâm Đồng không ít lần kiểm tra và phát hiện nhiều chỉ số ô nhiễm tại dự án Dalamilk cao hơn so với quy định. Cụ thể vào tháng 10.2020, kết quả lấy mẫu để thu phí bảo vệ môi trường tại hố thu gom nước thải của trang trại chăn nuôi bò sữa chất lượng cao, Sở TNMT phát hiện một số thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi nhiều lần.
Chưa hết, chủ đầu tư dự án Dalamilk chưa thực hiện việc cải tạo hệ thống thu gom nước mưa tại các trại nuôi bò (yêu cầu hoàn thành tháng 9.2016); chưa bố trí khu vực chứa phân bò và quy trình ủ phân bò (yêu cầu hoàn thành quý 3.2016).
 
Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa Dalamilk. Nguồn Dalamilk
Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và nhà máy chế biến sữa Dalamilk. Nguồn Dalamilk
Đưa vào danh sách cần thanh tra
Liên quan đến việc xây dựng bể Biogas để xử lý nước thải chăn nuôi trong Trang trại chăn nuôi bò sữa của Công ty cổ phần sữa Đà Lạt, năm 2016, Sở TNMT Lâm Đồng đã đề nghị công ty báo cáo tỉnh về kiến nghị tái sử dụng nước thải chăn nuôi để tưới tiêu, trong đó nêu rõ phương án xử lý nước thải chăn nuôi trước khi tưới tiêu trong khi chờ Bộ NNPTNT ban hành quy chuẩn.
Tuy nhiên, đến tháng 11.2020, công ty này chưa có văn bản báo cáo tỉnh Lâm Đồng.
Trước hàng loạt vi phạm trong quá trình hoạt động, Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công ty cổ phần sữa Đà Lạt thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết… rà soát lại các công trình xử lý chất thải; trường hợp các công trình xử lý chất thải không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải phải cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải.
Trong văn bản mới đây vào ngày 13.10 mới đây về công tác giám sát bảo vệ môi trường của đưa dự án Dalamilk, ông Huỳnh Ngọc Hải- Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng xác nhận Sở đã đề nghị và được tỉnh Lâm Đồng chấp thuận việc đưa dự án Dalamilk vào danh sách những đơn vị được thanh tra, kiểm tra trong công tác chấp hành các quy định của Luật Tài nguyên nước và Luật Bảo vệ môi trường.
Tháng 8.2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Tuy xử phạt nhưng tỉnh Lâm Đồng không áp dụng hình thức phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường” đối với Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt vì lo doanh nghiệp gặp khó khăn.
Theo lý giải của Sở TNMT, tại thời điểm xử phạt vi phạm hành chính, trong 3 Trại chăn nuôi của dự án có 1.500 con bò sữa; trường hợp đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tức là dẫn đến hệ lụy là toàn bộ 1.500 con bò sữa phải di chuyển đi nơi khác hoặc phải giết mổ gây khó khăn cho doanh nghiệp…
HỮU LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null