Nữ doanh nhân Trung Quốc bị giết, nhét xác vào cốp xe sang ở New Zealand

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát TP Auckland - New Zealand cho biết nữ doanh nhân người Trung Quốc Ying Zhong, còn gọi là Elizabeth Zhong, bị sát hại tại nhà trước khi bị nhét xác vào cốp chiếc xe sang Land Rover.

Báo The New Zealand Herald ngày 4-12 đưa tin bà Elizabeth, 55 tuổi, được tìm thấy chết tại nhà ở Sunnyhills, ngoại ô TP Auckland vào ngày 28-11. Xác nạn nhân bị nhét trong cốp chiếc xe sang Land Rover cùng với một số vật dụng đặt trên người.

Thanh tra Shaun Vickers cho biết bà Elizabeth bị giết tại nhà riêng của mình. Lần cuối cùng nạn nhân được nhìn thấy còn sống là vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 27-11 (giờ địa phương). Cộng sự của bà Elizabeth đã gọi điện báo cảnh sát lúc 10 giờ sáng 28-11. Sau khi tới hiện trường, họ phát hiện xác nạn nhân trong cốp xe hơi.

Trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 phút chiều 27-11 đến 10 giờ sáng 28-11, một người đàn ông không rõ danh tính lảng vảng gần nhà bà Elizabeth. Cảnh sát đang kiểm tra camera an ninh khu vực để thu thập bằng chứng.


 

Nữ doanh nhân người Trung Quốc Ying Zhong, còn gọi là Elizabeth Zhong. Ảnh: New Zealand Media and Entertainment
Nữ doanh nhân người Trung Quốc Ying Zhong, còn gọi là Elizabeth Zhong. Ảnh: New Zealand Media and Entertainment



Theo The New Zealand Herald, vài năm trở lại đây, công việc kinh doanh của nữ doanh nhân Trung Quốc trở nên tồi tệ. Bà Elizabeth tiếp quản Công ty Digipost và tài sản trị giá 7 triệu NZD (4,9 triệu USD) hồi năm 2017.

Có thông tin cho rằng bà Elizabeth mua lại Digipost nhưng thiếu sự thẩm định. Tuy nhiên, một nguồn tin đã bác bỏ, đồng thời mô tả các cuộc đàm phán diễn ra chi tiết, kéo dài, trong khi bà Elizabeth tỏ ra rất tâm huyết và nuôi tham vọng làm phim.

Nhưng bà Elizabeth không thể tiến hành các dự án thành công, khiến công ty rơi vào tình thế nguy hiểm. Những người ủng hộ tài chính được cho là đến từ Trung Quốc đã "rót hàng triệu USD để mua lại Digipost". Công ty này thành lập cách đây 30 năm, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp điện ảnh của Auckland.

Các doanh nghiệp khác mà bà Elizabeth tham gia trước đây bao gồm vườn nho Kennedy Point trên đảo Waiheke và nhà máy rượu vang Carrick ở Central Otago - New Zealand. Cả hai doanh nghiệp này cùng với Digipost đã được bán hoặc đưa vào diện thanh lý. Tháng 2-2019, bà Elizabeth miễn cưỡng công bố kế hoạch bán vườn nho và nhà máy rượu vang của mình.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra cái chết của nữ doanh nhân Trung Quốc.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.