Nông hội trồng lúa làng Greo Pết hiệu quả rõ nét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vụ mùa năm nay, nhiều thành viên của Nông hội trồng lúa làng Greo Pết (xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thu hoạch đạt năng suất hơn 8 tấn/ha. Sau nửa năm thành lập, từ 11 thành viên ban đầu, đến nay, Nông hội phát triển lên 80 thành viên đều là người Jrai.
Làng Greo Pết có hơn 130 hộ, trên 600 khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Làng có hơn 100 ha lúa nước, trong đó, hơn 80 ha lúa nước 2 vụ ở các cánh đồng: Ia Pét, Ia Mik, Ia Pan. Trước đây, bà con sản xuất theo tập quán cũ, phụ thuộc vào tự nhiên nên hiệu quả kinh tế không cao, cuộc sống khó khăn. Để giúp bà con vươn lên, giữa năm 2021, Hội Nông dân xã tuyên truyền, vận động bà con vào Nông hội trồng lúa làng Greo Pết. Đây là nông hội trồng lúa đầu tiên ở huyện Chư Sê.
Nông hội do ông Kpuih Lar làm Chủ nhiệm, hoạt động theo nguyên tắc “3 tự” (tự nguyện, tự quản, tự quyết định công việc) và “3 cùng” (cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng). Khi vào Nông hội, các thành viên được hỗ trợ giống lúa mới, được hướng dẫn kỹ thuật làm đất, gieo sạ, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ. Thấy được lợi ích thiết thực từ Nông hội nên dân làng tự nguyện tham gia. Bà Hoàng Thị Trang-Chủ tịch Hội Nông dân xã Dun-cho biết: “Trước khi vào Nông hội, bà con canh tác lúa riêng lẻ theo kiểu quảng canh, mạnh ai nấy làm, không tuân theo lịch thời vụ nên hiệu quả thấp. Bây giờ, bà con tham dự hội thảo đầu bờ, rút kinh nghiệm thực tế canh tác nên hiệu quả sản xuất được nâng cao. Từ khi tham gia Nông hội, bà con đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thay đổi cuộc sống”.   
Chị Siu H’Lan (làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê) phơi lúa vừa thu hoạch. Ảnh: Hoàng Cư
Chị Siu H’Lan (làng Greo Pết, xã Dun, huyện Chư Sê) phơi lúa vừa thu hoạch. Ảnh: Hoàng Cư
Trò chuyện với chúng tôi, ông Kpuih Lar-Chủ nhiệm Nông hội trồng lúa làng Greo Pết-phấn khởi nói: “Vụ mùa vừa qua, bà con đưa các giống lúa: Đài Thơm 8, Thiên Ưu 8, HT1, DT45... vào gieo sạ. Đây là những giống lúa mới có nhiều ưu điểm, khả năng kháng sâu bệnh cao, cho năng suất, chất lượng tốt hơn các giống lúa truyền thống. Bên cạnh đó, nhờ tích cực thăm đồng, xử lý sâu bệnh kịp thời, đầu tư phân bón đầy đủ nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao. Ông Siu Măk cho hay: “Không chỉ sản xuất lúa, làng mình bây giờ phát triển khá nhiều ngành nghề. Nhiều gia đình gom rơm rạ dành làm thức ăn gia súc, làm phân bón cây trồng. Nhà mình có kế hoạch sử dụng làm nấm rơm để tăng thu nhập”.
Đến thăm gia đình già làng Rah Mah Ker, chúng tôi không khỏi vui mừng khi chứng kiến những bao lúa căng đầy chất thành dãy ngoài hiên, trong nhà. Già Rah Mah Ker bộc bạch: “Mình 65 tuổi rồi, mới làm thành viên Nông hội trồng lúa được mấy tháng nay. Khi tham gia Nông hội, mình thấy có nhiều cái lợi như được cán bộ chỉ dẫn kỹ thuật tận tình, thu hoạch, xuất bán cũng thuận lợi. Hơn 6 sào lúa nước của nhà mình phát triển tốt, năng suất cao gấp đôi so với trước đây”.
Ông Nguyễn Hữu Tỵ-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Sê-thông tin: “Nông hội trồng lúa làng Greo Pết hoạt động rất hiệu quả. Huyện có kế hoạch tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức, phương thức hoạt động của Nông hội và tạo điều kiện cho bà con các làng khác tham quan, học hỏi nhằm nhân rộng mô hình”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

(GLO)- Trong chiến lược phát triển ngành hàng cà phê, các nhà sản xuất ở Gia Lai đã xây dựng chuỗi khép kín từ nông trại đến ly cà phê. Đó không chỉ là sự đổi mới phương thức sản xuất mà còn là thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, hướng tới giá trị gia tăng bền vững.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

null