Nông dân - nông nghiệp thông minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chúng ta đang kỳ vọng sẽ có một nền nông nghiệp thông minh. Nhưng, để có điều đó, thì điều kiện tiên quyết là phải có nông dân thông minh.

Nông dân, có thể thông minh bẩm sinh, nhưng muốn có một lực lượng nông dân thông minh phủ sóng ở diện rộng thì nông dân phải có học, phải có tri thức, và từ đó, khi trực tiếp làm nông nghiệp, mới có được đội ngũ những nông dân thông minh.

Điều khó khăn nhất hiện nay với chúng ta là lực lượng những người trẻ có học không nhiều người về nông thôn, không nhiều người trẻ chuyên tâm về sản xuất nông nghiệp. Ở những làng quê chúng ta hiện nay, người trẻ ngày càng vắng, bởi sau phổ thông chọn trường, chọn ngành, chọn nghề, họ rất ít chọn ngành nghề nông nghiệp.

Bây giờ, chỉ còn chờ đợi những người trẻ, khi có học, dù học bất cứ ngành nghề nào, nhưng sau khi học, họ lại thích thú với nghề nông, và chọn nghề nông cho hướng phát triển của cả sự nghiệp và cuộc đời mình, thì đó mới thực sự là đội ngũ sẽ làm nòng cốt cho nông nghiệp thông minh. Trước hết, vì lực lượng ấy có học. Thứ hai, họ có nguyện vọng, có khát khao làm nông nghiệp. Dĩ nhiên, với họ bây giờ nông nghiệp không còn là chuyện "con trâu đi trước cái cày đi sau", mà là nông nghiệp tự động hóa, nông nghiệp sử dụng điện thoại thông minh, nông nghiệp biết tôn vinh chữ Sạch lên đầu bảng chất lượng, nông nghiệp biết sản xuất vì người tiêu dùng thông minh, biết nông sản đi con đường nào để đến với người tiêu dùng nội địa và thế giới.

Chính lực lượng người làm nông nghiệp biết sử dụng công nghệ cao, biết tính toán đầu ra cho nông sản, biết nông sản mình sản xuất phải thế nào mới thực sự được người tiêu dùng chọn lựa, biết phải làm sao để nông sản của mình vượt qua được những cửa kiểm soát ngặt nghèo của những quốc gia phát triển, tới với người tiêu dùng thực sự thông minh.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã bày tỏ niềm mơ ước của mình về tương lai của nền nông nghiệp Việt Nam qua những câu nói ngắn gọn: "Tôi chỉ ước mơ một ngày nào đó, tri thức được phủ hết trên những cánh đồng, chuồng trại, ao bè, tri thức đi vào người nông dân. Những khái niệm học thuật như nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, nông nghiệp hữu cơ... trở thành những giáo trình nhẹ nhàng nhất để người nông dân có thể dễ hiểu, chấp nhận và dễ hành động nhất. Như vậy, những sáng kiến, đổi mới sẽ không còn manh nha mà phát triển thành chuỗi, đồng bộ, mang lại bộ mặt mới cho nền nông nghiệp Việt Nam".

Muốn có một nền nông nghiệp phổ cập tri thức như vậy, thì chính Bộ NN-PTNT phải trở thành "Bộ Tổng tham mưu" của nền nông nghiệp tri thức, phải đưa được tri thức nông nghiệp ở dạng giản dị dễ hiểu nhất, dễ thực hiện nhất tới với đông đảo nhất nông dân Việt Nam.

Và tại mỗi làng quê Việt Nam, phải có những người trẻ có học, có khả năng tiếp cận công nghệ cao nông nghiệp làm "đầu tàu" cho tri thức nông nghiệp được phủ sóng và trở nên những tri thức cập nhật với người nông dân, với ruộng đồng, trang trại Việt Nam. Đó là mong ước lớn, rất lớn, và đòi hỏi phải có những bước đi cụ thể, những bài học dễ tiếp thu với người nông dân, như điện thoại thông minh bây giờ đã phủ sóng ở nông thôn Việt Nam.

Hãy bắt đầu từ cái điện thoại thông minh ấy, nền nông nghiệp Việt Nam sẽ tìm được cách tốt nhất, hiệu quả nhất để trở thành một nền nông nghiệp tri thức. Với đội ngũ nông dân tay cầm điện thoại thông minh vào mạng đi thăm đồng, đi vào những trang trại sản xuất…

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null