Nông dân Ia Kênh thu nhập khá từ cây mía tím

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Ia Kênh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng mía tím cho thu nhập cao gấp 5 lần.

Gia đình ông Kơ Pă Jiâu (làng Nhao 2) có 8 sào lúa ở cánh đồng Bầu 3 và Bầu 4 nhưng thường xuyên thiếu nước tưới nên năng suất thấp, thu nhập chẳng được bao nhiêu. “Cách đây 2 năm, trong khi đi tham quan tỉnh Phú Thọ thấy người ta trồng mía tím cho thu nhập cao nên tôi lân la học hỏi kinh nghiệm từ một chủ vườn. Sau đó, tôi quyết định mua giống về trồng thử trên cánh đồng lúa của mình. Nhận thấy cây mía tím phát triển nhanh, bán được giá nên tôi chuyển toàn bộ 8 sào đất lúa sang trồng mía”-ông Jiâu chia sẻ.

 Ông Kpă Pyui (làng Nhao 1, xã Ia Kênh) chăm sóc vườn mía tím của gia đình. Ảnh: R.H
Ông Kpă Pyui (làng Nhao 1, xã Ia Kênh) chăm sóc vườn mía tím của gia đình. Ảnh: R'Ô Hok


Mía tím không kén đất, chịu hạn, sinh trưởng mạnh, có thể trồng mọi loại hình đất và đặc biệt là chi phí đầu tư thấp. Thân mía mềm, ngọt, rất được khách hàng ưa chuộng. Khi mía đủ thời gian thu hoạch, hàng ngày, ông Jiâu chở 3 xe công nông ra cổng chợ làng Nhao 2 bán cho thương lái.

Bình quân 1 sào mía tím, ông Jiâu thu hoạch khoảng 7.000-8.000 cây/năm. Với giá bán dao động trong khoảng 4.000-10.000 đồng/cây, ông Jiâu thu về 35 triệu đồng. “So với cây lúa thì mía tím cho thu nhập gấp 4-5 lần. Nhờ trồng mía tím mà tôi đã có tiền tiết kiệm để mua sắm được một số đồ dùng trong nhà và xây được nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh”-ông Jiâu cho biết.

Theo kinh nghiệm của ông Jiâu, để cây mía tím phát triển tốt, ông trồng theo luống và đào hố để giâm hom mía với khoảng cách 1,3-1,4 mét; mỗi hố trồng 1-3 hom giống. Khi hom mía vươn mầm 20-30 cm thì bắt đầu bón phân, chủ yếu là phân chuồng ủ hoai. Sau 2 tháng xuống giống thì bắt đầu bóc lá để lóng mía vươn cao hơn. Do đặc tính là cây chịu hạn nên vào mùa khô mỗi tháng ông Jiâu chỉ cần bơm tưới nước một lần.

Gần đây, nhiều hộ dân ở xã Ia Kênh học theo ông Jiâu để trồng mía tím. Trong đó, ông Kpă Pyui (làng Nhao 1) cũng chuyển 2 sào đất lúa sang trồng mía tím. Ông Pyui cho hay: “Tôi trồng 2 sào mía tím ở cánh đồng Bầu 3 từ tháng 10-2019, còn 1 tháng nữa là thu hoạch. Năm ngoái, cũng diện tích mía đó tôi thu về 30 triệu đồng”.

Theo ông Pyui thì trồng cây mía tím ít tốn công chăm sóc, chỉ vất vả ở khâu làm đất và chọn giống. Hiện các thương lái từ huyện Đức Cơ, Chư Sê và tỉnh Đak Lak sang thu mua với giá 10.000-12.000 đồng/cây.

Cạnh đó, 2 sào mía tím của ông Kơ Pă Đep (làng Nhao 2) năm ngoái cũng cho thu nhập trên 25 triệu đồng. Ông Đep cho hay: “Mặc dù năm nay nắng hạn nhưng cây mía tím vẫn phát triển tốt. Hy vọng sẽ thu được nhiều tiền hơn vì giá mía hiện tại đang cao”.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích Liễu-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Kênh-cho biết: “Hiện trên địa bàn xã có 39 hộ nông dân trồng mía tím với diện tích 19,9 ha tập trung tại cánh đồng Bầu 3, Bầu 4 và suối Ia Breng. Do hạn hán nên nhiều diện tích đất lúa bị thiếu nước. Vì vậy, nhiều hộ dân chuyển sang trồng mía tím, cho thu nhập cao hơn gấp 4-5 lần so với canh tác lúa trên cùng diện tích. Hội Nông dân xã thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng trên diện tích thiếu nước tưới để đạt hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nhằm tránh cung vượt cầu, xã cũng khuyến cáo bà con hạn chế trồng ồ ạt cây mía tím”.

 R'Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null