Nông dân Chư Pah thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở huyện Chư Pah đã được đông đảo hội viên hưởng ứng. Đến nay, toàn huyện có hơn 5.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Theo bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pah: Có được kết quả này là nhờ chính sách hỗ trợ tích cực của Nhà nước giúp nông dân mạnh dạn vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều hộ đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê, hồ tiêu, cao su; thực hiện mô hình kinh doanh tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện trên địa bàn huyện có nhiều hộ đạt mức thu nhập từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm, đặc biệt có 68 hộ thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm, 35 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.
 Mô hình trồng rau thủy canh của nông dân xã Nghĩa Hòa thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: Đ.Y
Mô hình trồng rau thủy canh của nông dân xã Nghĩa Hòa thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: Đ.Y

Ông Trần Minh Sơn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pah: “Phong trào không chỉ dừng lại ở con số hơn 5.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mà điều quan trọng là đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm của hội viên, nông dân trong huyện. Chính những tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được lan tỏa trong cộng đồng sẽ kích thích tinh thần hăng say lao động, sáng tạo vươn lên làm giàu của nông dân. Huyện sẽ tạo mọi điều kiện giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập”.

Gia đình ông Huỳnh Hoàng (thôn 2, xã Nghĩa Hòa) là một điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Chư Pah. Với 4 ha đất, ông đầu tư trồng cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi gà, heo, cá. Ngoài ra, gia đình ông còn mở đại lý kinh doanh phân bón. Hàng năm, gia đình ông lãi gần 1 tỷ đồng. Ông Hoàng cho biết: “Ban đầu, gia đình tôi cũng lúng túng không biết trồng cây gì, nuôi con gì trên 4 ha đất để có thu nhập cao nhất. Được Hội Nông dân tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật và tham quan mô hình nuôi cá ở các địa phương khác, tôi đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích ao để nuôi cá thương phẩm phục vụ nhu cầu của người dân địa phương, sau đó hình thành mô hình kinh tế đa ngành”. Với mô hình kinh tế này, gia đình ông đã tạo việc làm cho 25-30 lao động với thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ vậy, ông còn giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn về vốn để sản xuất, hỗ trợ bà con lối xóm khi gặp hoạn nạn khó khăn. Trong xây dựng nông thôn mới, gia đình ông còn tài trợ 25 triệu đồng để làm sân bóng chuyền cho thôn.
Gia đình ông Rơ Châm Gil (làng Roih, xã Ia Phí) cũng là một điển hình trong phong trào nông dân thi đua làm kinh tế giỏi. Trước đây, gia đình ông Gil là hộ nghèo, đời sống chỉ trông vào 5 sào lúa nước. Từ khi tham gia Hội Nông dân, được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, gia đình ông bắt tay vào khai hoang và trồng 1,5 ha cà phê, nuôi 50 con gà đẻ trứng. Sau đó, ông dành dụm mua được 1 con bò. Thấy hiệu quả, ông mạnh dạn vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư sản xuất. Đến nay, gia đình ông có 2,5 ha cà phê kinh doanh, 8 ha cao su, 5 sào mì, 7 sào lúa nước 2 vụ, 10 con heo sinh sản và 3 con bò, mỗi năm lãi 450-500 triệu đồng. Gia đình ông đã xây được ngôi nhà khang trang trị giá gần 1 tỷ đồng, mua sắm nhiều máy móc phục vụ sản xuất và tiện nghi sinh hoạt.
Hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hội viên nông dân có điều kiện còn tập trung phát triển mô hình kinh tế tập thể, hình thành được 5 tổ hội nghề nghiệp mang lại hiệu quả bước đầu. Trong đó tiêu biểu là tổ hội nghề nghiệp trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối xuất khẩu tại xã Nghĩa Hưng. Ông Nguyễn Văn Dư-Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng-cho hay: “Với mong muốn làm giàu, 6 thành viên đã liên kết hình thành tổ hội nghề nghiệp để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trồng 6 ha chuối. Nhờ vậy, cây chuối cho năng suất cao, ước thu được 500 triệu đồng/ha”.
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pah cho biết thêm: Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 5.105 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó, cấp Trung ương 72 hộ, cấp tỉnh 467 hộ, cấp huyện 1.259 hộ và cấp cơ sở 3.307 hộ. Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hội viên nông dân còn tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, đóng góp nhiều công sức và vật chất xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2017-2019, toàn huyện có 3.932 hội viên nông dân tham gia đóng góp 1,178 tỷ đồng, 3.005 ngày công để làm mới và sửa chữa 52,1 km đường giao thông nông thôn, 17,6 km kênh mương, hỗ trợ các hộ nghèo sửa chữa 4 căn nhà.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null