Nối lại đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỹ và Qatar thông báo nối lại đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, tìm hướng tiếp cận mới sau khi thủ lĩnh Hamas bị hạ sát.

mot-khu-vuc-o-gaza-city-bi-tan-pha-ngay-24-10-anh-reuters-7167-7885.jpg
Một khu vực ở Gaza City bị tàn phá. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã thảo luận về những lựa chọn để tận dụng thời điểm này, cùng những bước cần thực hiện để thúc đẩy tiến trình", Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani ngày 24/10.

Theo ông Blinken, Mỹ và Qatar đang tìm kiếm kế hoạch "để Israel rút quân, Hamas không thể hồi phục và người dân Palestine có thể tái thiết cuộc sống, xây dựng tương lai". "Đây là thời khắc để chấm dứt cuộc chiến, đảm bảo mọi con tin trở về nhà và mang đến tương lai tốt hơn cho người dân Gaza", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Qatar là điểm dừng chân thứ ba, sau Israel và Arab Saudi, trong chuyến công du lần thứ 11 của ông Blinken đến Trung Đông từ khi chiến sự Israel - Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tháng 5 đưa ra đề xuất ngừng bắn gồm ba giai đoạn. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian về đề xuất này đó sụp đổ. Ông Blinken cho rằng Yahya Sinwar là trở ngại chính và cái chết của thủ lĩnh Hamas đang mở ra cơ hội mới.

Thủ tướng Qatar cho biết "chưa rõ con đường phía trước" của Hamas sẽ thế nào. Các nhà đàm phán Qatar đã liên lạc với đại diện của Hamas thông qua văn phòng chính trị của nhóm ở Doha. Ai Cập cũng đang thảo luận với nhóm vũ trang.

Liên quan, có tin nội các an ninh Israel đang thảo luận về đề xuất của Ai Cập về lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần ở Gaza. Đề xuất của Ai Cập kêu gọi thả 6 con tin Israel để đổi lấy lệnh ngừng bắn.

Đề xuất do ông Hassan Mahmoud Rashad, người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập mới nhậm chức vào tuần trước đưa ra.

Không rõ liệu Hamas có sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận nhỏ như vậy hay không. Mỹ thừa nhận rằng Washington không biết ai hiện đang phụ trách Hamas và có thể đàm phán thay cho nhóm này.

Về đề xuất của Ai Cập, một quan chức Mỹ nói với NBC News: "Bạn sẽ đàm phán với ai? Hamas phải quyết định người lãnh đạo tiếp theo của mình".

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

(GLO)- Ngày 22-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 24/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Thủ tướng Chính phủ: Bình Định cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ: Bình Định cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm

(GLO)- Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vào chiều 22-3 về đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng trọng điểm.