Giao tranh tiếp diễn, quân đội Israel ném bom miền Bắc Dải Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Trung Đông không ngừng nóng lên khi Israel liên tục mở rộng các cuộc tấn công, có nguy cơ đẩy vòng xoáy xung đột leo thang.

Theo đó, quân đội Israel đã ném bom một số khu dân cư ở Beit Lahia (miền Bắc Dải Gaza) khiến ít nhất 73 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương hoặc mất tích, trong đó phần lớn là trẻ em và phụ nữ.

khung-canh-hoang-tan-sau-cuoc-khong-kich-cua-israel-xuong-dai-gaza-anh-nguon-ttxvn-162.jpg
Khung cảnh hoang tàn sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza (ảnh nguồn TTXVN)

Trước hành động trên, Hamas cho rằng Israel và phương Tây phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi các vụ tấn công vẫn tiếp diễn. Phía Israel hiện chưa có bình luận nào về vụ tấn công trên.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế, có cả các cường quốc trên thế giới vẫn đang nỗ lực thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 1 năm ở Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas; đồng thời, nhấn mạnh giải pháp giúp cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Theo thống kê, cuộc chiến này đã khiến hơn 42.000 người dân Gaza phải thiệt mạng,

Ngoài ra, Liên hợp quốc và các đại sứ của 10 quốc gia Ả Rập cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình nhân đạo tồi tệ ở miền Bắc Gaza, nơi mà Israel đang tăng cường các cuộc tấn công. Đồng thời, cảnh báo về nguy cơ một cuộc diệt chủng quy mô lớn với hàng trăm ngàn dân thường Palestine đang bị đe dọa.

Có thể bạn quan tâm

Nga đã giành lại 120 km2 lãnh thổ từ Ukraine

Nga đã giành lại 120 km2 lãnh thổ từ Ukraine

(GLO)- Newsweek ngày 16/10 đưa tin, quân đội Nga đã giành lại khoảng 120 km2 lãnh thổ kể từ tháng 10, trong đó chỉ tính riêng cuối tuần qua đã kiểm soát được 65 km2. Hiện khoảng 660 km2 của tỉnh Kursk vẫn nằm dưới quyền kiểm soát quân đội Ukraine, trong khi 360 km2 khác được xem là “vùng xám”.

Hàn Quốc đã nổ súng, tuyên bố 11 "khu vực nguy hiểm" thuộc biên giới liên Triều

Hàn Quốc đã nổ súng, tuyên bố 11 "khu vực nguy hiểm" thuộc biên giới liên Triều

(GLO)- Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo ngày 15/10, quân đội nước này đã nổ súng bắn cảnh cáo ở phía Nam Đường ranh giới quân sự (DML) chia cắt hai miền Triều Tiên. Động thái nhằm đáp trả việc Triều Tiên cho nổ tung một phần con đường nối với Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc họp cùng các quan chức an ninh cấp cao ngày 14-10. Ảnh: KCNA

Căng thẳng không ngừng leo thang, lãnh đạo Triều Tiên họp tham vấn về an ninh quốc phòng

(GLO)- Ngày 15-10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, giữa bối cảnh tình hình căng thẳng không ngừng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp tham vấn về AN-QP vào ngày 14-10, đề ra phương hướng hành động quân sự trong tình hình hiện tại.