Nổ nhà máy lọc dầu lớn nhất Venezuela, 24 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Một vụ nổ cực lớn đã xé toạc nhà máy lọc dầu lớn nhất Venezuela, nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất Nam Mỹ, vào ngày hôm nay, làm ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra ở nhà máy lọc dầu ở thành phố Amuay, trên bán đảo Paraguana, tây bắc Venezuela, thống đốc bang Falcon Stella Lugo được hãng thông tấn nhà nước Venezuela AVN dẫn lời cho biết.

 

Lửa cháy bốc lên từ nhà máy lọc dầu Amuay ở Venezuela.
Lửa cháy bốc lên từ nhà máy lọc dầu Amuay ở Venezuela.

“Thật không may là có một em nhỏ 10 tuổi trong số những người thiệt mạng”, ông Lugo cho biết trên đài truyền hình nhà nước. Ông cũng cho biết 56 người khác bị thương trong vụ nổ và con số thương vong còn tăng.

Bộ trưởng Năng lượng Venezuela Rafael Ramirez cho biết vụ nổ là do dò khí gas, tuy nhiên nguyên nhân dò khí vẫn chưa được xác định.

“Đám mây khí đã phát nổ, phóng hỏa ít nhất 2 thùng chứa và các cơ sở khác tại nhà máy lọc dầu”, ông cho hay. Ông cũng cho biết vụ nổ cực mạnh và “gây thiệt hại lớn” không chỉ cho nhà máy mà các cửa hàng, nhà cửa gần đó.

“Vụ nổ gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng, nhà cửa trước nhà máy lọc dầu”, Bộ trưởng cho biết trên đài truyền hình nhà nước Venezuela VTV.

Sau đó, vào buổi sáng, lính cứu hỏa đã có thể khống chế hỏa hoạn, giới chức trách cho biết. Còn ông Lugo cho biết thêm khói vẫn bốc lên từ nhà máy, mặc dù không có nguy cơ xảy ra nổ tiếp.

Trước khi xảy ra vụ nổ nhà máy lọc dầu Amuay, một trong những nhà máy lớn nhất thế giới, có thể xử lý khoảng 645.000 thùng dầu thô/ngày.

Venezuela sản xuất khoảng 3 triệu thùng dầu/ngày, theo con số chính thức của nước này, trong khi đó Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đưa ra con số này là 2,3 triệu thùng/ngày.

Năm 2011, OPEC chứng thực Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, đạt 296,5 tỷ thùng, vượt Ả rập Xê-út, đất nước có khả năng lọc dầu lớn nhất thế giới.

Hồi tháng 3, giới chức Venezuela còn công bố trữ lượng thậm chí còn lớn hơn, 297,570 tỷ thùng.

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.