Những người đưa văn hóa đọc về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa khen thưởng 6 viên chức thư viện vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc năm 2021. Trong nỗ lực phổ cập kiến thức và nâng cao dân trí, sự góp sức của những cá nhân này rất đáng ghi nhận. 
Bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh-cho biết: Đây đều là những viên chức được đào tạo đúng chuyên ngành, tâm huyết, năng động và sáng tạo. Nhờ có đội ngũ này mà văn hóa đọc ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.  
1. Trong 20 năm gắn bó với Thư viện huyện Đức Cơ, chị Nguyễn Thị Hải Lệ rất tâm huyết với công việc của mình. Với sự tham mưu của chị, Thư viện huyện tham gia đầy đủ mọi hoạt động, cuộc thi do các cấp, các ngành tổ chức. Đơn cử, năm qua, Thư viện đã thành lập đội tham gia Cuộc thi cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách toàn tỉnh. Kết quả, đội xuất sắc đạt giải nhì toàn đoàn cùng 2 giải nhất, 2 giải khuyến khích cá nhân. 
Trong hoạt động thường xuyên, với gần 22.000 đầu sách các loại, đơn vị luôn tìm tòi sáng tạo phát triển văn hóa đọc ở cơ sở bằng các hoạt động cụ thể như: phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức phục vụ lưu động; luân chuyển sách về các trường học trên địa bàn và các điểm bưu điện văn hóa xã, mỗi lần 100 cuốn. Khi việc đọc trở thành nhu cầu thiết thân của học sinh, nhiều trường còn chủ động lên tận nơi mượn sách. “Với thư viện lưu động có máy tính kết nối internet, học sinh trường làng háo hức, thích thú lắm, nhất là học sinh dân tộc thiểu số. Các em chào đón nhiệt tình, say sưa bên trang sách khiến mình rất vui, có thêm động lực”-chị Lệ bộc bạch. Những lúc luân chuyển sách xuống các điểm trường, chị và đồng nghiệp còn mua thêm bánh kẹo, bim bim, tổ chức cuộc thi trả lời câu hỏi theo sách nhằm bồi dưỡng cho học sinh tình yêu với sách. 
Chị Nguyễn Thị Hải Lệ-viên chức Thư viện huyện Đức Cơ trong một buổi luân chuyển sách đến trường học (ảnh chụp trước tháng 4-2021, do nhân vật cung cấp) .
Chị Nguyễn Thị Hải Lệ-viên chức Thư viện huyện Đức Cơ trong một buổi luân chuyển sách đến trường học (ảnh chụp trước tháng 4-2021, do nhân vật cung cấp) .
Chị Lệ nhớ mãi những chuyến mang sách đến với trường học hoặc các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn, nơi xa nhất cách thư viện hơn 20 km. Người ngồi trước cầm lái, người ngồi sau ôm bao tải đựng sách. Có khi đường trơn, xe ngã, người lấm lem và sách cũng bị ướt. Vậy nhưng tâm huyết chẳng hề giảm sút. Nay thì thuận lợi và đơn giản hơn nhiều khi các đợt luân chuyển sách đều có sự hỗ trợ của xe ô tô Trung tâm. Chị Lệ cho hay: “Mỗi năm chúng tôi tổ chức gần 20 đợt như thế, nếu không do dịch Covid-19 thì có thể đi nhiều hơn nữa. Năm 2022, tùy điều kiện thực tế, chúng tôi sẽ đề xuất Thư viện tỉnh tổ chức nhiều hơn các chuyến xe thư viện lưu động”. Viên chức mẫn cán này giãi bày: Hạnh phúc của những người làm công tác thư viện như chị là được đưa kiến thức về cơ sở, nâng cao dân trí, gieo vào lòng các em học sinh ước mơ về cuộc sống, hứng thú hơn với việc học.
2. Cũng tâm huyết góp sức mang những “chân trời mới” đến với người dân và học sinh vùng sâu, vùng xa là chị Trần Thị Ánh Kiều-viên chức Thư viện huyện Đak Pơ. Hầu như năm nào đơn vị của chị cũng tổ chức hội sách, thực hiện luân chuyển sách về các trường trên địa bàn, sau đó nhà trường phân bổ về các thư viện góc lớp, thư viện ngoài trời. Các hoạt động do Thư viện tỉnh tổ chức, đơn vị đều nhiệt tình tham gia. Chị Kiều thông tin, tại Cuộc thi cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách toàn tỉnh năm 2021, đội thi của Thư viện huyện mang về 2 giải nhì cá nhân và 1 giải khuyến khích toàn đoàn.
Gần 20 năm làm công tác này, chị Kiều cũng là người có nhiều sáng kiến trong phát triển văn hóa đọc. Với khoảng 17.000 đầu sách các loại, cùng với luân chuyển sách, chị đề xuất Đội tuyên truyền lưu động và thư viện phối hợp tổ chức trưng bày sách tại nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng trước giờ diễn văn nghệ, chiếu phim khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, thu hút bà con đến xem, đọc. “Đi một mình không hiệu quả, khó tập trung người dân. Khi phối hợp với Đội tuyên truyền lưu động, dù nhiều người chỉ tạt qua lật xem vài trang sách nhưng như vậy đã là thành công, tạo sự quan tâm, chú ý đến văn hóa đọc”-chị Kiều phân tích. Ngoài ra, Thư viện huyện cũng phối hợp với Thư viện tỉnh phát triển văn hóa đọc tại một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn như: Trung đoàn Bộ binh 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5), Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) mỗi năm 1-2 đợt. 
Sự chung tay của chị Kiều cùng đồng nghiệp không có mục đích nào khác ngoài xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh. Đa số các trường học không còn tâm lý ngồi chờ sách luân chuyển mà tự liên hệ với Thư viện để mượn sách mang về. Được mẹ hướng dẫn, con trai đầu của chị Kiều cũng rất mê đọc sách, truyện. Nhiều lần được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch khen thưởng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc, chị Kiều tự hào xem đây là nguồn động viên để tiếp tục gắn bó với công việc đầy ý nghĩa này. 
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
null