Những kẻ "nhập cảnh COVID-19": Lương tâm của các người rơi ở đâu rồi?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quá giận dữ: Chỉ với 750 ngàn đồng, người ta sẵn sàng “nhập cảnh COVID-19” vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch, trốn xét nghiệm, trốn cách ly. Tham lam, ngu dốt, bất lương, hoặc cả 3 thứ đó cộng lại.



Tổng cộng đến 21 năm tù vừa được TAND huyện Tân Châu (Tây Ninh) tuyên phạt 4 bị cáo: Lâm Văn Tùng, Châu Văn Hiến, Dương Văn Thành và Nguyễn Văn Cưng trong một phiên tòa xét xử tội danh “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Vào tháng 5.2020, dù thừa biết chủ trương của Chính phủ về việc nghiêm cấm qua lại biên giới phòng ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19 nhưng Tùng vẫn rủ Hiến, Thành và Cưng lén lút tổ chức cho 5 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia để thu lợi bất chính.

Ngày 7.5, Tùng cùng với Hiến, Thành, Cưng sử dụng xe mô tô tổ chức đưa 5 người đi từ xã Tân Thành (huyện Tân Châu) đến xã Tân Lập (huyện Tân Biên) rồi theo đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Khi đến biên giới Campuchia, nhóm của Tùng bị lực lượng chức năng Campuchia không cho nhập cảnh nên cả nhóm quay trở về Việt Nam thì bị đồn biên phòng Chàng Riệc phát hiện bắt giữ.

Theo cáo trạng, Tùng thừa nhận từ tháng 12.2019 đến 2.5.2020 Tùng đã 5 lần đưa, rước 6 người xuất nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch với tiền công 250.000 đồng/người. Riêng ngày 2.5, Tùng và Hiến chở L.V.T. (là bệnh nhân thứ 315 dương tính với bệnh COVID-19) và Đ.V.P từ Campuchia vào Việt Nam với giá 1,5 triệu đồng.

750 ngàn, để “rước COVID-19” vào Việt Nam, gây nguy hiểm cho chính bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng và cả đất nước.

Ngu dốt và tham lam đến không còn từ ngữ nào có thể mô tả nữa.

Từ sau khi đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 được đẩy lui để bắt đầu một trạng thái “bình thường mới”, đã có sự chủ quan nhất định trong dân chúng. Chủ quan, đến ngay từ những câu đùa, kiểu “không biết là thế giới vẫn còn cô Vy”. Và chủ quan, khi nhiều người đã “quên câu chuyện cảnh giác” để tham lam, mưu lợi riêng bất chấp an toàn cộng đồng.

Cũng vừa xong, công an Quảng Ninh bắt hàng loạt đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép.

Vừa xong, công an Đà Nẵng khởi tố vụ án tổ chức nhập cảnh trái phép.

Còn tràn đầy trên mạng, người dân phát hiện hàng loạt những nhà xe quảng cáo dịch vụ đưa người nhập cảnh theo đường tiểu ngạch, và “không qua cách ly”.

Nhìn đơn giản thì đó chỉ là sự tham lam, ngu dốt, bất lương của một vài cá nhân. Nhưng ẩn chứa trong nó là sự nguy hiểm cực độ khi mà dịch COVID-19 trên thế giới chưa hề hạ nhiệt, khi mà cơ chế lây lan quá dễ của virus.

Hôm qua, Đà Nẵng đã xuất hiện ca nghi dương tính COVID-19 phát hiện trong cộng đồng.


Có lẽ, nên biến nó thành cơ hội không thừa- để nhắc lại thực tế nguy cơ COVID-19 vẫn hiện hữu khắp nơi, để người dân không quên câu chuyện cảnh giác.


https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/nhung-ke-nhap-canh-covid-19-luong-tam-cua-cac-nguoi-roi-o-dau-roi-822233.ldo

Theo Anh Đào (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null