Những "đại sứ văn hóa đọc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh năm 2021 đã tìm ra những tập thể và cá nhân xứng đáng nhất với danh hiệu nói trên. Bằng nhiều cách khác nhau, những “đại sứ” ấy đã giúp lan tỏa tình yêu sách đến với cộng đồng. 
Chuyện cô học trò… ghét đọc sách
Với ý tưởng thành lập trạm đọc miễn phí lưu động, em Nguyễn Nhã Trâm-học sinh lớp 10C1 (Trường THPT chuyên Hùng Vương) đã đạt giải nhất nội dung “Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất” khối THPT. Cứ tưởng tác giả phải là “mọt sách”, nào ngờ thực tế hoàn toàn ngược lại. Trâm bộc bạch rất cởi mở: “Lúc nhỏ, em không có mấy hứng thú với sách hay truyện. Nghĩ đó là những trang viết dài dòng, khô khan, em thấy rất ngán ngẩm”.
Nhưng sau này, một số bài tập buộc Trâm phải nhờ đến sách mới có thể hoàn thành. Từ chỗ đọc với tâm thế bị ép buộc, cô học trò nhỏ dần nhận ra rằng mỗi trang sách đều mang lại nhiều thông tin hữu ích. Do vậy, ngoài những quyển sách văn mẫu hay sách giải toán thông thường, Trâm tìm đến các thể loại khác như: tiểu thuyết, truyện trinh thám, từ sách giấy đến sách nói. “Những quyển sách mang đến cho em giây phút bình yên, đôi khi truyền cho em cảm hứng vươn lên trước những khó khăn với niềm lạc quan mạnh mẽ”-Trâm chia sẻ.
Với mong mỏi truyền cảm hứng và thay đổi thói quen đọc sách của mọi người, Trâm đã lên ý tưởng về dự án thành lập trạm đọc miễn phí lưu động. Đây là chiếc tủ có mái che để bảo quản sách; bên trong có những kệ đựng sách, sắp xếp theo từng thể loại như: sách thiếu nhi, sách khoa học nông nghiệp, sách giáo dục, sách giải trí… Phía dưới tủ có bánh xe để tiện di chuyển, trên thành có hòm thư góp ý và giá sách nhỏ trưng bày, giới thiệu những tác phẩm mới, nổi bật. Nhằm tạo sự chú ý, tủ sách lưu động miễn phí được thiết kế đơn giản, màu sơn bắt mắt, xung quanh trang trí bằng những câu nói hay về giá trị của sách đối với con người.
Chú thích: Từ kho sách đồ sộ của Thư viện tỉnh, nhiều học sinh đã tìm thấy cảm hứng để tham gia cuộc thi
Từ kho sách đồ sộ của Thư viện tỉnh, nhiều học sinh đã tìm thấy cảm hứng để tham gia cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc". Ảnh: Lam Nguyên
Theo Trâm, dự án trạm đọc miễn phí lưu động có tính khả thi cao do không tốn quá nhiều chi phí đầu tư, lại nhỏ gọn, lưu động, dễ tiếp cận. Nếu được bố trí ở các công viên, quảng trường, các thư viện mi ni này sẽ đáp ứng hiệu quả nhu cầu đọc sách của độc giả, tăng cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao nhận thức của cộng đồng… Kế hoạch triển khai dự án cũng được Trâm chi tiết hóa như: mời gọi thành viên, cộng tác viên tham gia; truyền thông, giới thiệu trên các trang mạng xã hội; đề xuất, kêu gọi sự hợp tác, giúp đỡ của chính quyền địa phương, của Thư viện tỉnh trong việc hỗ trợ các đầu sách cũng như chọn điểm đặt tủ sách lưu động. Dự án được duy trì thông qua các hoạt động giao lưu, ngoại khóa như: hướng dẫn đọc sách đúng cách, bàn về lợi ích của việc đọc; những trò chơi, câu đố về sách; thi bình sách, xếp sách; mở các buổi quyên góp, đổi sách lấy cây… “Em rất mong ý tưởng này sớm được hiện thực hóa”-Trâm hào hứng nói.
“Người bạn” đáng tin cậy
Bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh: Đây là năm thứ 3 tỉnh tổ chức cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”. Năm nay, Ban tổ chức nhận được số bài thi nhiều nhất với 29.938 bài (trong đó có 40 video) của học sinh 133 trường trên địa bàn tỉnh. Số bài thi chia đều ở cả 3 cấp học; chất lượng bài thi rất tốt, có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, hình thức. Ban tổ chức đã chọn 20 bài viết xuất sắc nhất ở các nội dung để tham gia vòng chung kết toàn quốc do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức.
Đó chính là cảm nhận của em Siu Quý-học sinh lớp 6B (Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Sê) khi nói về sách. Lý do tìm thấy nguồn cảm hứng, động viên từ cuốn sách “24 bí quyết để bạn được yêu quý-Lời nhắn từ Carnegie dành cho thanh-thiếu niên” (tác giả Thẩm Linh, dịch giả Thanh Vân, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2019), Quý chia sẻ câu chuyện thực tế của bản thân. Quý còn nhớ khi vào Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện, em đã không để ý đến cảm giác của những người xung quanh mà chỉ sung sướng, kiêu ngạo mình là người giỏi nhất khiến mọi người xa lánh. Quý thậm chí còn phải nhận “gạch đá” từ những câu nói đầy ác ý. 
Trong lúc “khủng hoảng” đến mức định bỏ học thì Quý tìm thấy cuốn sách nói trên trong thư viện nhà trường. “Cuốn sách này đã dạy em những quy tắc giao tiếp quan trọng để có mối quan hệ tốt với mọi người. Em như tìm thấy bản thân mình trong từng chương của cuốn sách ấy”-Quý kể. Từ quyển sách đến với mình một cách rất tình cờ, Quý đã học được cách phê bình và khen ngợi để động viên, cổ vũ người khác; học cách mỉm cười khi đối diện với khó khăn, biết lắng nghe, chia sẻ. Đặc biệt là nghệ thuật “nắm bắt” trái tim người khác như: lùi lại một bước, tôn trọng quan điểm của người khác, học cách trân trọng những người xung quanh. Quý nhớ lại: “Em đã dần thay đổi theo cuốn sách, từ kiêu ngạo, tự cao thành gần gũi với bạn bè, biết lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm… Hơn hết, em có được sự mến thương của bạn cùng lớp, sự giúp đỡ của các anh chị lớp trên”. Và trường học trở thành ngôi nhà thứ 2 mà Quý không bao giờ muốn rời xa. Sự thay đổi tích cực ngay từ bản thân đã mang đến cho em nhiều điều chẳng ngờ. Đến với cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm nay, Quý đã giành giải khuyến khích ở nội dung “Chia sẻ cảm tưởng hay nhất” của học sinh khối THCS.  
Em Huỳnh Lê Bảo Ngân, lớp 11A9 Trường THPT Lê Hoàn (huyện Đức Cơ) miệt mài bên những bức tranh em tự vẽ để dựng video tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh năm 2021. Ảnh: Lam Nguyên
Em Huỳnh Lê Bảo Ngân-lớp 11A9 Trường THPT Lê Hoàn (huyện Đức Cơ) miệt mài bên những bức tranh em tự vẽ để dựng video tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh năm 2021. Ảnh: Lam Nguyên
Trong khi đó, chọn giới thiệu sách bằng cách làm video để gây ấn tượng về sự khác biệt, em Huỳnh Lê Bảo Ngân-học sinh lớp 11A9 (Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ) đạt giải ba ở nội dung “Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất”. Để tham gia cuộc thi, em đã tự mày mò làm video “Annie và chuyến phiêu lưu đến thế giới tri thức diệu kỳ” bằng loạt tranh vẽ và câu chuyện lý thú, đầy màu sắc tưởng tượng do chính mình sáng tác. Chuyện kể về chuyến phiêu lưu của Annie vào “vương quốc sách”, nơi có những con người bị phù phép biến thành sách để hiểu hơn về giá trị của tri thức. Trước câu hỏi: “Hãy chọn một trong những điều tạo ra sự vô hạn trong thế giới này”, đáp án của Annie về sách đã hóa giải lời nguyền của mụ phù thủy dành cho vương quốc nọ, biến những cuốn sách trở lại làm người và đồng thời đưa Annie trở về thế giới mình đang sống. Ngân bày tỏ thông điệp muốn gửi gắm trong video: “Hiện nay, các bạn nhỏ tiếp xúc nhiều với thiết bị công nghệ nên ít dành thời gian cho sách. Vì vậy, em muốn truyền cho các bạn cảm hứng đọc sách, vì sách rất quan trọng, không chỉ thay đổi cuộc sống của mình mà còn của rất nhiều người”.
Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh năm 2021 đã chọn trao giải cho  4 tập thể và 52 cá nhân. Các trường THPT Pleiku, THCS Phạm Hồng Thái, Tiểu học Nguyễn Trãi (TP. Pleiku) đạt giải trường có nhiều thí sinh tham gia nhất; Trường THPT chuyên Hùng Vương là đơn vị có nhiều thí sinh đạt giải nhất. Trong 52 giải cá nhân có 7 giải nhất, 8 giải nhì, 9 giải ba, 28 giải khuyến khích tương ứng với 7 nội dung gồm: bài viết chia sẻ cảm tưởng hay nhất, câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất, câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất, bài thơ khuyến đọc hay nhất, câu chuyện viết tiếp hay nhất, câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất, ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
null