Những công trình kiến trúc tuyệt đẹp trên thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những công trình được xây dựng tưởng nhớ các sự kiện lịch sử, mỗi công trình đều có những câu chuyện riêng gắn liền với nó.
 

 

Gateway Arch tên gọi khác Cổng vào miền Tây, là một vòm cong hình nón được làm bằng thép không gỉ nằm ở St. Louis, Missouri, bên bờ sông Mississippi. Ở độ cao 192m, Gateway Arch là cổng vòm cao nhất thế giới, nó được xây dựng để kỷ niệm việc mở rộng nước Mỹ về phía tây.
 

 

Rua Augusta Arch nằm ở Lisbon, Bồ Đào Nha, trên Quảng trường Thương mại. Tượng đài chiến thắng bằng đá này là một công trình lịch sử được xây dựng để tưởng niệm việc tái thiết của thành phố sau trận động đất tàn phá năm 1755. Nó có 6 cột lớn và một số bức tượng điêu khắc các nhân vật lịch sử.
 

 

Khải hoàn môn ở công viên Cinquantenaire, Brussels, Bỉ. Khải hoàn môn Cinquantenaire được biết đến với kiến trúc độc đáo và những tác phẩm điêu khắc bằng đồng đỏ ở phía trên.
 

 

Công trình kiến trúc này nằm giữa đồi Palatine và Đấu trường La Mã ở Roma. Cổng khải hoàn Triumphal tráng lệ, được xây dựng để tưởng nhớ chiến thắng của Constantine I tại trận đánh trên cầu Milvian năm 312. Cổng vòm được làm bằng những phiến đá cẩm thạch lớn.
 

 

Cổng Ấn Độ nằm ở New Delhi: Cổng Ấn Độ là một cổng vòm cao 42 mét, vinh danh hàng chục ngàn binh sĩ người Ấn Độ hy sinh khi phục vụ trong quân đội Anh vào Thế Chiến I. Hãy tìm những dòng chữ khắc tên của hơn 13.000 chiến sĩ đã hy sinh trong Chiến tranh Afghanistan năm 1919. Gắn dưới vòm là Amar Jawan Jyoti, một ngọn lửa vĩnh cửu tưởng nhớ các chiến sĩ vô danh hy sinh trong các cuộc chiến tranh khác nhau.
 

 

Arc de Triomf nằm ở Barcelona, Tây Ban Nha, được xây dựng để phục vụ cho Triển lãm thế giới năm 1888 tại Parc de la Ciutadella. Vòm được xây dựng như là lối vào công viên cho sự kiện này và đã trở thành một đài tưởng niệm, một địa điểm du lịch được yêu thích suốt 120 năm qua.
 

 

Siegestor nằm ở Munich, giữa Đại học Ludwig Maximilian và đại lộ Ohmstraße. Khải hoàn môn Siegestor được xây dựng từ năm 1843 đến năm 1852. Cỗ xe tứ mã đặt lên trên là tác phẩm của Friedrich Brugger, Johann Martin von Wagner và Johann von Halbig. Nữ thần bảo hộ Bayern, Bavaria, cưỡi cỗ xe tứ mã hướng về phía ra khỏi thành phố. Mặt phía bắc Khải Hoàn Môn có khắc dòng chữ "Vì quân đội Bayern".
 

 

Patuxay nằm cuối đại lộ Lan Xang hay đại lộ Thanon Luang về phía đông bắc thủ đô Viêng Chăn là một biểu tượng chiến thắng của người Lào. Patuxay được người dân đất nước Triệu Voi ví như khải hoàn môn của thành phố.Công trình được xây dựng để vinh danh những chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào.
 

 

Đài tưởng niệm phong trào cách mạng nằm ở quảng trường Cộng hòa ở trung tâm thành phố Mexico. Công trình này cao 67m và được coi là cổng vòm cao nhất thế giới. Nó được xây dựng vào năm 1936 thiết kế theo Art Deco và phong cách chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa Mexico chiết trung.
 

 

Cổng Roosevelt nằm ở lối vào phía Bắc của Vườn Quốc gia Yellowstone ở Gardiner, Montana. Đây là lối vào đầu tiên của Yellowstone, nổi tiếng với vẻ mộc mạc của nó. Công trình này được xây dựng dưới sự giám sát của quân đội Mỹ tại Fort Yellowstone vào năm 1903.

Hải Yến/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

null