Nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã chuẩn bị 3.000 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho hay, nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã giao dịch thành công và có sẵn nguồn tiền 3.000 tỷ đồng để giúp bà Lan khắc phục hậu quả. Luật sư đã nộp đơn đề nghị và chờ thông báo cho phép sẽ tiến hành nộp ngay vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan nhà nước.

Sáng nay (8/10), tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX tiếp tục cho các luật sư và các bị cáo tự bào chữa đối với quan điểm buộc tội của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang tại phiên tòa.
Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang tại phiên tòa.

Tại phần bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Đoàn luật sư TPHCM) tiếp tục thông tin trước HĐXX về khoản tiền mà nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) ở Mỹ muốn giúp bà Lan khắc phục hậu quả.

Cụ thể, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang nói rằng, tại phiên tòa này vào ngày 24/9, luật sư Huyền Trang có trình bày trước HĐXX là bà Trang được một người bạn của bị cáo Trương Mỹ Lan thuê cung cấp dịch vụ pháp lý, nhằm tích cực hợp tác xử lý các tài sản (kể cả các tài sản bị kê biên hoặc bị ngăn chặn chuyển dịch trong vụ án) để khắc phục triệt để hậu quả dân sự của cả hai giai đoạn.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, ở giai đoạn 2, tại vụ án án này, nhóm bạn của bà Lan đã giao dịch thành công và có sẵn nguồn tiền 3.000 tỷ đồng để khắc phục.

“Tôi đã nộp đơn đề nghị và chờ thông báo cho phép nộp tiền khắc phục hậu quả thì chúng tôi sẽ tiến hành nộp ngay vào tài khoản tạm giữ của Cơ nhà nước để HĐXX có cơ sở thu giữ 3.000 tỷ khắc phục một phần hậu quả cho vụ án và có cơ sở giải toả tài sản bị kê biên để chúng tôi tiến hành làm các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật” – Luật sư Trang nói trước HĐXX.

Luật sư Trang cho rằng, đây là bước xử lý tài sản đầu tiên với quỹ đầu tư lớn ở Mỹ, người bạn của bà Trương Mỹ Lan có thể hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn để giao dịch các tài sản khác đang bị kê biên trong vụ án. Bà Trang nói rất kỳ vọng trong thời gian tới cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tạo mọi điều kiện cho cho nhóm bạn bà Lan thực hiện.

Luật sư Huyền Trang cũng nói sẽ cẩn trọng và tránh phát sinh các vụ án mới từ việc nôn nóng giải quyết vật chứng, tài sản kê biên để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, việc giải quyết đúng pháp luật về việc xử lý các tài sản bị kê biên và ngăn chặn chuyển dịch được nhanh chóng và thành công thu hồi hết các thiệt hại của vụ án là rất cần thiết và có thể nói là ưu tiên hàng đầu. Nếu càng để lâu thiệt hại sẽ càng lớn.

“Đối với thiệt hại cho Nhà nước, vì không thu hồi kịp thời, không sử dụng được nguồn ngân sách này sẽ là lãng phí rất lớn. Và cũng là gây thiệt hại cho người phải thi hành án, nếu không giải quyết sớm, tiền lãi do đã thế chấp tài sản cho ngân hàng trước đó ngày càng tăng, giá trị khắc phục sẽ bị giảm sút, thậm chí làm mất nguồn khắc phục thiệt hại nếu đem ra đấu giá bị mất giá. Do đó, kính đề nghị HĐXX sớm có thông báo nộp tiền để chúng tôi sớm thực hiện như nội dung tại Đơn đề nghị của Công ty Cổ phần Twin – Peaks ngày 3/10/2024 về việc chấp thuận cho Công ty nộp tiền khắc phục hậu quả trong vụ án thay bị cáo Trương Mỹ Lan đã nộp cho HĐXX” – Luật sư Nguyễn Thị Huyền đề nghị.

Chồng bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Chồng bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Về người bạn ở Mỹ của bà Trương Mỹ Lan, như Tiền Phong đã đưa tin, chiều ngày 24/9, tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang nói rằng, tòa nhà 29 Liễu Giai (TP Hà Nội) định giá 2.112 tỷ đồng, hiện đang thế chấp ngân hàng vay 250 triệu USD. Tòa nhà này có vốn của 3 cổ đông, bạn của bà Lan đang ở Mỹ muốn thay mặt 3 cổ đông trả 250 triệu USD cho ngân hàng và tiếp tục cho bà Lan mượn thêm 130 triệu USD để bà Lan giải quyết hậu quả vụ án này.

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cũng nói thêm rằng, đối với dự án 6A có diện tích 26ha (Trung Sơn, Bình Chánh, TPHCM), nếu bà Trương Mỹ Lan đồng ý thì cũng người bạn nói trên của bà Lan sẵn sàng nộp một khoản tiền vào tài khoản đang bị tạm giữ và giao lại dự án 6A cho họ, việc mua, bán sẽ bàn bạc sau.

Tại tòa, Bà Lan đồng ý hai nội dung mà luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang vừa nêu và sẽ bàn bạc, thỏa thuận cụ thể sau.

Theo Tân Châu (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

null