Nhiều lợi ích từ chương trình liên kết sản xuất lúa gạo chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) và Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời (Tập đoàn Lộc Trời) vừa ký kết chương trình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao. Nhiều điểm mới trong phương thức liên kết sản xuất hứa hẹn mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng tầm hạt gạo và tăng thu nhập cho nông dân.

Nâng cao chất lượng sản xuất lúa

Thời gian qua, huyện Phú Thiện đã xây dựng thành công “Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Phú Thiện-Gia Lai” để sản phẩm gạo của địa phương được bảo hộ trên thị trường cả nước. Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm vẫn gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, việc liên kết với doanh nghiệp tầm cỡ như Tập đoàn Lộc Trời hứa hẹn mang lại hiệu quả tích cực.

Ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-cho biết: Theo kế hoạch, trong vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn huyện sẽ gieo trồng hơn 6.272 ha lúa. Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời liên kết với các hộ dân trong huyện gieo trồng 500 ha lúa Đài Thơm 8.

Điều khác biệt là Công ty đưa ra quy trình sản xuất lúa và cử kỹ sư theo sát để hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân thực hiện đồng bộ trên diện tích đã ký hợp đồng liên kết. Cùng với đó, Công ty cũng đưa ra những điều khoản chia sẻ rủi ro, hỗ trợ thông tin cũng như áp dụng những tiến bộ mới nhất trong sản xuất lúa nhằm nâng cao chất lượng và bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch.

Nhiều giống lúa chất lượng cao được đưa vào sản xuất trên những cánh đồng lớn tại huyện Phú Thiện. Ảnh: Phạm Ngọc
Nhiều giống lúa chất lượng cao được đưa vào sản xuất trên những cánh đồng lớn tại huyện Phú Thiện. Ảnh: Phạm Ngọc


Theo ông Mai Ngọc Quý, việc phối hợp liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân trên cùng đơn vị diện tích. Đặc biệt, huyện sẽ từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, hình thành mối liên kết giữa “4 nhà”…

Ông Phùng Tất Thắng-Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Phú Thiện-cho biết: Vụ Đông Xuân 2020-2021, đơn vị đăng ký tham gia mô hình với diện tích 50 ha, có 100 hộ tham gia. Doanh nghiệp cam kết sẽ bao tiêu sản phẩm với giá bằng đến cao hơn giá thị trường. Hiện nay, HTX cùng đại diện Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tham gia mô hình.

Ông Phùng Vinh An-Giám đốc vùng 2-vùng cây ôn đới (Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời) thông tin: Lần ký kết này được xem là cái “neo” để giữ mối liên kết được bền chặt, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất. Trên cơ sở thực hiện vai trò kết nối, Công ty sẽ đưa khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý vào đồng ruộng, nâng cao hiệu quả sản xuất trên từng đơn vị diện tích và chia sẻ lợi ích với nông dân.

“Muốn mang lại lợi ích tốt nhất cho nông dân không còn cách nào khác là phải thông qua HTX. Làm sao để không thay đổi hình thức sở hữu ruộng đất nhưng vẫn tổ chức được sản xuất thì đó là con đường liên kết”-ông An chia sẻ kinh nghiệm.

Đổi mới phương thức liên kết

Theo ông Mai Ngọc Quý, Tập đoàn Lộc Trời cung ứng 100% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho người dân đến khi thu hoạch sẽ khấu trừ không tính lãi. Đồng thời, Tập đoàn Lộc Trời sẽ thu mua lúa tươi của bà con tại ruộng.

Việc ký kết sản xuất và bao tiêu lúa sẽ giúp người dân yên tâm sản xuất. Ảnh: Phạm Ngọc
Việc ký kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa sẽ giúp người dân yên tâm sản xuất. Ảnh: Phạm Ngọc


Ông Phùng Vinh An cũng cho biết: Công ty cũng đã có những điều chỉnh phương thức liên kết phù hợp với xu thế chung, đảm bảo sẽ giải quyết căn bản những vấn đề bất cập khi có phát sinh. Qua đó, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đầu ra sản phẩm cho nông dân mà còn giúp doanh nghiệp có được các vùng nguyên liệu lúa gạo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chế biến và xuất khẩu.

“Chúng tôi sẽ thực hiện phương châm là cùng trồng, cùng tạo ra sản phẩm chất lượng, giá cao và cùng bán. Tin rằng, những sự thay đổi cần thiết trong quy trình hợp tác này sẽ mang lại hiệu quả tích cực và bền vững trong tương lai”-ông An thông tin.

Bày tỏ sự phấn khởi khi mối liên kết khơi thông đầu ra cho lúa gạo được khởi động, ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-cho rằng: Đây là bước khởi đầu cho cách làm mới phù hợp chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp. Trách nhiệm, uy tín và hiệu quả của việc liên kết được tạo dựng nhờ những thay đổi cần thiết thông qua tuyên truyền, vận động.

Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện liên kết. Đồng thời, huyện cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để duy trì phát triển mối liên kết và mong rằng HTX và nông dân đoàn kết, nhất trí thực hiện để liên kết này thật sự bền vững. “Có thể nói đây là điều kiện để địa phương tiếp tục quảng bá gạo Phú Thiện ra thị trường, góp phần tăng thu nhập cho người dân”-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện khẳng định. 

LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null