Nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Glar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng bộ xã Glar được Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn huyện, diễn ra ngày 15 và 16-1.

Cùng với việc hoàn tất công tác chuẩn bị, cấp ủy, chính quyền và người dân cùng chung tay xây dựng nhiều công trình chào mừng sự kiện quan trọng này.

Tuyến đường dài hơn 1,5 km từ trung tâm xã vào làng Dôr 1, Dôr 2 vừa hoàn thành việc lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đã giúp người dân đi lại thuận lợi. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Glar lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

1.jpg
Trụ điện thắp sáng dọc tuyến đường chính vào làng Dôr 1 và Dôr 2, xã Glar. Ảnh: N.H

Ông Sing-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dôr 1-cho biết: Sau khi UBND xã khảo sát và chọn công trình này làm điểm nhấn chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, làng đã tổ chức họp dân thống nhất phương án thực hiện. Toàn tuyến xây dựng 37 trụ đèn, mỗi trụ cách nhau 40 m, trong đó, làng Dôr 1 có 16 trụ đèn.

Sau khi có phương án, Tổ hội nghề nghiệp hàn sắt của làng tự mua sắt thép về làm trụ và lắp bóng đèn theo đúng kỹ thuật. Ngoài ra, tại các ngã ba, ngã tư, người dân tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp đặt thêm hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông vào ban đêm.

“Dân làng rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ chủ trương lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV. Hiện nay, người dân cũng đang bàn bạc đóng góp thêm kinh phí để lắp đặt thêm khoảng 20 bóng đèn năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường nội làng trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến”-ông Sing thông tin thêm.

Làng Bối cũng đã hoàn thành tuyến đường bê tông dài 500 m để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Ông Thuyết-Phó Trưởng thôn Bối-thông tin: Khi có chủ trương bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đường nội thôn và đường nội đồng, người dân đều nhiệt tình đóng góp kinh phí với mức 600-800 ngàn đồng/hộ.

Riêng tuyến đường nội thôn mới này, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, người dân còn đóng góp khoảng 160 triệu đồng và ngày công lao động. Hiện nay, bà con vẫn tiếp tục đăng ký xây dựng các tuyến đường nội thôn và đường ra khu sản xuất.

trang-tri-co-hoa-chuan-bi-dai-hoi-dang-bo-xa-glar.jpg
Trang trí cờ hoa chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Glar. Ảnh: N.H

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga-Bí thư Đảng ủy xã Glar-chia sẻ: Đảng bộ xã Glar hiện có 15 chi bộ với 167 đảng viên. Sau khi được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội.

Qua đó, cán bộ, đảng viên và người dân đều tích cực tham gia các hoạt động chào mừng đại hội, nhất là chung tay xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội như: hệ thống điện thắp sáng dọc các tuyến đường chính, đường nội thôn; xây dựng đường giao thông nông thôn...

Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ xã mà còn thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null