Nhiều cầu thủ Việt kiều mới tạo ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở vòng khai mạc V-League 2024-2025, nhiều cầu thủ Việt kiều đã thể hiện khá tốt trong lần đầu trở về quê nhà thi đấu chuyên nghiệp.

Bên cạnh sự dày dạn kinh nghiệm thi đấu của các thủ thành Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang, Đặng Văn Lâm, trung vệ Adriano Schmidt…, một số "tân binh" V-League là cầu thủ Việt kiều đã thể hiện được vai trò, khẳng định năng lực trong lần đầu thi đấu tại V-League.

Thích nghi nhanh

Bất ngờ đầu tiên ở V-League 2024-2025 diễn ra trên sân Hà Tĩnh, khi đội chủ nhà thắng đương kim vô địch Nam Định với tỉ số 1-0 hôm 14-9. Đáng chú ý, từ tình huống "không chiến" mẫu mực, trung vệ Leygley Adou Minh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Hà Tĩnh có chiến thắng đầu tiên khi ra quân sau 5 năm.

Ngoài ra, Leygley Adou đã làm lu mờ dàn sao của Nam Định bằng những pha băng cắt, cản phá, thu hồi bóng ấn tượng.

HLV Nguyễn Thành Công nhận xét: "Adou Leygley ban đầu gặp khó khăn trong việc hòa nhập với đội bóng nhưng càng ngày càng nỗ lực. Tại giải giao hữu trước mùa 2024-2025, Minh có sự tiến bộ nhanh chóng nên chúng tôi quyết định ký hợp đồng. Ở trận đấu này, Minh đã thi đấu rất tốt, cậu ấy là một trong số ít Việt kiều thích nghi nhanh với V-League".

Leygley Adou Minh (phải) ghi điểm trong lần đầu tham dự V-League. (Ảnh: VPF)

Leygley Adou Minh (phải) ghi điểm trong lần đầu tham dự V-League. (Ảnh: VPF)

Hậu vệ Việt kiều Pháp là "tân binh" của Hà Tĩnh, sinh năm 1997, có bố gốc Bờ Biển Ngà và mẹ là người Việt Nam. Thông qua bạn bè là cầu thủ từng thi đấu tại Việt Nam, Leygley Adou Minh được người đại diện giới thiệu đến CLB Hà Tĩnh trước thềm mùa giải 2024-2025. Sau thời gian thử việc thành công, cầu thủ 27 tuổi này được ký hợp đồng, đăng ký thi đấu V-League.

"Tôi được chào đón khi trở về Việt Nam thi đấu, được tạo điều kiện tốt nhất trong sinh hoạt thường ngày. Đồng đội, ban huấn luyện sẵn sàng giúp đỡ tôi, con người Việt Nam luôn thân thiện, vui vẻ. Tôi hạnh phúc khi được về quê mẹ để chơi bóng và sẽ nỗ lực trong màu áo mới" - Leygley Adou Minh bộc bạch.

Thi đấu tại V-League, trung vệ người Pháp gốc Việt Nam gặp khó khi làm quen với điều kiện thời tiết khô nóng và bất đồng ngôn ngữ với đồng đội. Dù cao tầm 1,78 m, nặng 74 kg nhưng cầu thủ Việt kiều này không ngại va chạm, tranh chấp mạnh mẽ. Anh chạy chỗ tốt, chọn vị trí nhạy bén, hỗ trợ tấn công khá bằng những đường chuyền chính xác.

Chẳng khác một "ngoại binh"

Tương tự, Kyle Colonna (người Mỹ gốc Việt) cũng được HLV Lê Đức Tuấn tin tưởng điền tên vào đội hình xuất phát của CLB Hà Nội trong lần đầu tham dự sân chơi V-League. Với chiều cao ấn tượng 1,9 m, trung vệ gốc Việt 24 tuổi này chẳng khác một "ngoại binh" khi thi đấu trên sân, khiến các tiền đạo đối phương e dè mỗi khi tranh chấp bóng.

Trong trận thắng Bình Định 1-0 ở vòng 1 V-League 2024-2025 diễn ra trên sân nhà Hàng Đẫy, Kyle Colonna chơi trọn vẹn 90 phút. Anh thể hiện sở trường "không chiến", không phạm sai lầm cá nhân dù vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập và làm quen với các đồng đội.

Trở về Việt Nam thi đấu, Colonna bày tỏ: "Khát khao và mục tiêu lớn nhất của tôi là được khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai. Tôi có theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu thời gian qua và nhìn chung toàn đội đã chơi tốt nhưng hơi thiếu may mắn".

Trong nhóm cầu thủ Việt kiều lần đầu được đăng ký thi đấu V-League 2024-2025, hậu vệ Jason Pendant Quang Vinh được đánh giá có trình độ chuyên môn tốt và giá trị chuyển nhượng cao nhất.

Xuất thân từ nền bóng đá phát triển châu Âu, "tân binh" của CLB Công an Hà Nội được HLV Mano Polking tin tưởng trao vị trí hậu vệ biên trái sở trường ở vòng 1 V-League.

Cầu thủ mang hai dòng máu Pháp - Việt luôn là tâm điểm mỗi khi có bóng trên sân. Jason Pendant hoạt động năng nổ bên hành lang cánh, lên công về thủ đều đặn, khiến các cầu thủ Hải Phòng gặp khó để triển khai bóng tấn công.

Jason luôn muốn bộc lộ hết bản năng, trình diễn tốt nhất ở V-League. Mục tiêu lớn nhất của cầu thủ 27 tuổi này khi về quê nhà cống hiến cho CLB CAHN là sẽ ghi điểm với ban huấn luyện, khán giả nhà để được khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.

Màn trình diễn tròn vai của Quang Vinh trong ngày chào sân V-League kém vui khi CLB Công an Hà Nội vuột mất chiến thắng ở những phút bù giờ cuối cùng. Chỉ có một trận hòa cùng đội bóng mới, hậu vệ Việt kiều chia sẻ: "Toàn đội đã kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Kết quả này thật đáng thất vọng".

Điều lệ V-League 2024-2025 cho phép mỗi đội được đăng ký danh sách thi đấu tối đa 2 suất cầu thủ nước ngoài có gốc Việt Nam (gấp đôi mùa trước).

Theo TƯỜNG PHƯỚC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

Đội bóng Bộ CHQS tỉnh đoạt giải nhì

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch

(GLO)- Ngày 18-7, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã diễn ra Giải bóng chuyền với sự tham gia của 4 đội bóng: Bộ CHQS tỉnh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, Câu lạc bộ Quy Nhơn, Trường Đại học Quy Nhơn.

null