Nhật hoàng tỏ ý muốn thoái vị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhật hoàng Akihito vừa cho biết ông lo ngại tuổi tác và sức khỏe suy yếu khiến ông khó tiếp tục đảm đương chức trách hiện tại.

Nhật hoàng Akihito trị vì đất nước từ năm 1989, sau khi cha ông là Nhật hoàng Hirohito băng hà.

Nhật hoàng Akihito trị vì đất nước từ năm 1989, sau khi cha ông là Nhật hoàng Hirohito băng hà.

Đây là lần thứ hai phát biểu của vị vua 82 tuổi được phát sóng rộng rãi đến toàn dân chúng trên sóng truyền hình.

Dù không nhắc đến từ "thoái vị" nhưng Nhật hoàng Akihito rõ ràng thổ lộ ý muốn truyền ngôi.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết, chính phủ sẽ "nghiêm túc" quan tâm đến phát biểu trên của Nhật hoàng Akihito và sẽ thảo luận về những gì có thể làm được.

Trong bài phát biểu dài 10 phút được ghi hình sẵn, Nhật hoàng Akihito bày tỏ hy vọng vai trò của ông với ý nghĩa là biểu tượng của đất nước sẽ tiếp tục được đảm nhiệm vững vàng, không bị gián đoạn.

"Tôi lo ngại rằng tôi khó có thể tiếp tục đảm đương vai trò là biểu tượng của quốc gia như tôi đã và đang làm cho đến thời điểm hiện nay" - Nhật hoàng Akihito nói.

Nhật hoàng Akihito đã trải qua một cuộc phẫu thuật tim và đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Ông lên ngôi vào năm 1989, sau khi cha ông là Hirohito băng hà.

Con trai cả của Nhật hoàng Akihito, Hoàng Thái tử Naruhito (56 tuổi) là người đứng đầu trong danh sách những người thừa kế ngôi vị. Tiếp theo là Hoàng tử Akishino, em trai của Hoàng Thái tử Naruhito. Phụ nữ không được phép thừa kế ngai vàng nên Công chúa Aiko, con gái của Hoàng Thái tử Naruhito không thể nối ngôi cha. Luật pháp Nhật Bản hiện hành không đề cập đến từ thoái vị. Vì vậy, nước Nhật cần sửa đổi luật để Nhật hoàng có thể thoái vị và điều này cũng cần phải được quốc hội thông qua.

Hiến pháp Nhật không cho phép Nhật hoàng đưa ra bất kỳ phát biểu mang tính chính trị nào. Ý muốn thoái vị có thể được xem là mang tính chính trị.

Dân chúng dường như ủng hộ ý muốn nhường ngôi của Nhật hoàng Akihito. Giới trẻ Nhật đặc biệt cho rằng, cần cho phép nhà vua nghỉ ngơi vì tuổi tác già yếu.

Kết quả một cuộc khảo sát do hãng tin Kyodo thực hiện gần đây cho thấy, hơn 85% số người được hỏi cho rằng cần hợp pháp hóa việc thoái vị.

Tuy nhiên, một số thành phần xã hội có tư tưởng bảo thủ phản đối việc này.

Năm 2016, vấn đề có nên cho phép phụ nữ nối ngôi hay không đã được đưa ra tranh luận. Khi đó, Nhật hoàng Akihito chưa có cháu trai. Sau đó, khi Hoàng Thái tử Naruhito sinh một con trai, chuyện này được hoãn lại.

Năm 2011, Hoàng tử Akishino cũng kêu gọi tranh luận về việc có nên ấn định tuổi "nghỉ hưu" cho Nhật hoàng hay không. Tuy nhiên, lời kêu gọi này không đủ tác động làm sửa đổi luật.

Tố Uyên (Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null