Nhật hoàng chính thức lên ngôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cả nước Nhật Bản đang chuẩn bị đón mừng lễ lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia và các hoàng gia khác, từ hơn 180 quốc gia.

 

Nhật hoàng Naruhito, 59 tuổi, và Hoàng hậu Masako, từng là nhà ngoại giao học ở Trường Harvard, 55 tuổi, đã kế vị ngai vàng hồi tháng 5 trong một buổi lễ ngắn gọn, mang tính truyền thống.

Nghi lễ trong ngày 22-10, được gọi là Sok Sok no Rei, là một nghi thức phức tạp hơn, trong đó ông tuyên bố chính thức thay đổi địa vị với thế giới.


 

 Hoàng tử Akishino và Công chúa Kiko và các thành viên hoàng gia Nhật Bản đến nơi tổ chức buổi lễ, nơi Nhật hoàng Naruhito sẽ tiến hành nghi lễ lên ngôi tại Hoàng Cung ở Tokyo ngày 22-10. Ảnh: REUTERS
Hoàng tử Akishino và Công chúa Kiko và các thành viên hoàng gia Nhật Bản đến nơi tổ chức buổi lễ, nơi Nhật hoàng Naruhito sẽ tiến hành nghi lễ lên ngôi tại Hoàng Cung ở Tokyo ngày 22-10. Ảnh: REUTERS



Nhật hoàng Naruhito là vị hoàng đế Nhật Bản đầu tiên sinh ra sau thế chiến thứ hai. Ông lên ngôi khi cha ông, Nhật hoàng Akihito, trở thành vị vua đầu tiên của Nhật Bản thoái vị sau hai thế kỷ sau khi lo ngại rằng thời đại tiến bộ có thể khiến việc thực thi nhiệm vụ trở nên khó khăn.

Mặc dù trời đổ mưa, một nhóm người chờ đợi ở ngay cổng Hoàng Cung, vẫy cờ Nhật Bản và cổ vũ Nhật hoàng Naruhito khi ông bước vào xe vào buổi sáng, vẫy tay và mỉm cười với họ.

Nhật hoàng Naruhito bắt đầu các nghi lễ trong ngày ngay sau đó, báo cáo việc lên ngôi với tổ tiên của mình tại một trong ba ngôi đền trong khuôn viên cung điện.


 

Thủ tướng Shinzo Abe đi đến nơi diễn ra lễ lên ngôi của Nhật hoàng. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Shinzo Abe đi đến nơi diễn ra lễ lên ngôi của Nhật hoàng. Ảnh: REUTERS



Nghi thức lên ngôi của ông được theo dõi bởi các thành viên khác trong Hoàng gia Nhật Bản và các chính trị gia hàng đầu, bao gồm cả Thủ tướng Shinzo Abe.

Trong buổi lễ chính bắt đầu lúc 13 giờ (tức 11 giờ theo giờ Việt Nam), Nhật hoàng Naruhito sẽ mặc áo choàng và khăn trùm đầu truyền thống, như cha ông đã làm gần ba thập kỷ trước.

Ông sẽ tuyên bố lên ngôi từ ngai vàng đặt trên cao 6,5 m - với một thanh kiếm cổ và một viên ngọc - hai trong số ba vật gọi là kho báu thiêng liêng - được đặt bên cạnh.

Vật thứ ba là chiếc gương Yata-no-Kagami, được lưu giữ tại Đại Điện thờ Ise, nơi linh thiêng nhất của đạo Shinto ở Nhật Bản. Ba báu vật này tượng trưng cho tính hợp pháp của hoàng đế.

Hoàng hậu Masako cũng tham gia buổi lễ, mặc áo choàng truyền thống và ngồi trên ngai riêng.

Nhật hoàng Naruhito đã hứa sẽ đi theo con đường của cha mình trước khi kế vị ngai vàng nhưng giới quan sát cho rằng cho đến nay ông chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ.

Một bữa tiệc sẽ được tổ chức vào tối 22-10 và Hoàng đế Naruhito và Hoàng hậu Masako sẽ tổ chức một bữa tiệc trà cho hoàng gia nước ngoài vào chiều 23-10.

Cuộc diễu hành chào mừng lễ lên ngôi của Nhật hoàng đã được hoãn lại cho đến ngày 10-11 trong khi chính phủ đang tập trung đối phó với hậu quả của siêu bão Hagibis.

 

Hoài Vy (NLĐO/Theo Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.