Thế giới

Nhật Bản bắt một người Việt vì nghi ngờ nhập lậu gạo dưới nhãn 'đậu xanh'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cảnh sát tỉnh Osaka của Nhật Bản mới đây đã bắt giữ một phụ nữ Việt cùng chồng người Nhật vì nghi ngờ họ ngụy trang khoảng 45 tấn gạo từ Việt Nam thành 'đậu xanh'.

Báo Asahi Shimbun mới đây đưa tin Cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt giữ Tran Thi Thu Huyen, một phụ nữ Việt 36 tuổi và là chủ doanh nghiệp, và chồng bà, Tomoyuki Takeshige (47 tuổi, làm nghề tự do) vào ngày 6.10 vì nghi ngờ họ vi phạm Luật Hải quan và Luật Bảo vệ thực vật của Nhật Bản.

Những thùng gạo bị tịch thu được lưu giữ tại Chi cục Hải quan Nanko ở quận Suminoe thuộc thành phố Osaka (Nhật Bản) vào ngày 8.8. Ảnh: Chụp màn hình Asahi Shimbun

Cả hai đều cư trú tại thành phố Higashi-Osaka và cảnh sát đã công bố lệnh bắt giữ họ cùng ngày. Việc họ thừa nhận hay phủ nhận cáo buộc vẫn chưa được tiết lộ.

Cảnh sát tỉnh Osaka tin rằng cặp vợ chồng này đã cố gắng lợi dụng tình trạng giá gạo gần đây tăng mạnh ở Nhật Bản bằng cách nhập khẩu một giống gạo nước ngoài rẻ hơn để bán dưới vỏ bọc là gạo nội địa.

Cũng theo Cảnh sát tỉnh Osaka, Huyen điều hành một công ty có tên là Frechi LLC, chuyên nhập khẩu và bán trái cây và rau quả từ Việt Nam tại Higashi-Osaka. Chồng bà cũng tham gia việc bán các thực phẩm Việt.

Vụ bà Huyen cùng chồng bị bắt diễn ra sau khi cặp đôi này bị cáo buộc đã thông đồng với những người khác tại Việt Nam từ giữa đến cuối tháng 6 để chất khoảng 45 tấn gạo vào hai container vận chuyển, theo Asahi Shimbun.

Họ bị cáo buộc đã lách luật kiểm tra bắt buộc của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản tại một trạm bảo vệ thực vật và khai báo gian dối với hải quan rằng hàng hóa bên trong là đậu xanh khi cố gắng vận chuyển gạo đến một cảng ở Osaka. Hải quan Osaka lưu ý rằng gạo nhập khẩu từ Việt Nam phải chịu mức thuế 341 yên (gần 60.000 đồng)/kg, trong khi đậu xanh được miễn thuế.

Vụ việc bị phát hiện vào ngày 25.6 khi các nhân viên hải quan Osaka kiểm tra các container và phát hiện 2.272 thùng carton chứa đầy gạo không khai báo được giấu sau các thùng đậu xanh.

Sau đó, cảnh sát tỉnh Osaka và cơ quan hải quan đã mở một cuộc điều tra chung. Điều này đã dẫn đến các cuộc đột kích vào nhà của vợ chồng bà Huyen và những địa điểm khác có liên quan họ vào tháng 7, dẫn đến việc thu giữ các tài liệu liên quan hàng nhập khẩu.

Cảnh sát tỉnh Osaka còn tiết lộ rằng công ty của bà Huyen đã khai báo các lô hàng là "đậu xanh" hơn 20 lần kể từ đầu năm.

Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, giá gạo trung bình tại khoảng 1.000 siêu thị ở nước này ở mức khoảng 2.000 yên/5 kg trong đầu năm 2024.

Giá gạo cuối cùng đã vượt quá 3.000 yên vào tháng 9.2024 và đạt mức 4.000 yên từ tháng 3-6.2025. Dù giá gạo trung bình đã giảm xuống mức 3.000 yên trong thời gian ngắn, nhưng đã tăng trở lại mức 4.000 yên vào tháng trước.

Việc gạo tạm thời biến mất khỏi các kệ hàng vừa qua đã gây ra sự phẫn nộ trong công chúng Nhật về tình trạng thiếu hụt và chi phí tăng cao, theo Asahi Shumbun.

Theo Văn Khoa (thanhnien.vn)

Có thể bạn quan tâm