Người trồng cúc An Nhơn: Ðiêu đứng vì cây giống “dỏm”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người trồng cúc bán Tết ở TX An Nhơn đang “khóc đứng khóc ngồi” vì mua phải cây giống kém chất lượng. Cây hoa không phát triển, các nhà vườn phải nhổ bỏ hàng ngàn chậu cúc để trồng lại. Nguy cơ muộn mùa hoa Tết năm nay là điều chắc chắn.

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng bên những chậu cúc mới trồng lại, nhiều khả năng không ra hoa đúng vào dịp Tết.

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng bên những chậu cúc mới trồng lại, nhiều khả năng không ra hoa đúng vào dịp Tết.

Trồng cả tháng vẫn... không lớn

Năm nay, hàng chục hộ dân ở đường Nguyễn Thị Minh Khai và khối Vĩnh Liêm (phường Bình Định), phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn) chuyên trồng hoa cúc bán Tết đang đứng trước nguy cơ thất thu, vì cúc giống mua về trồng cả tháng trời mà không phát triển. Nghĩ cây hoa bị bệnh, nhiều người phun thuốc trị, nhưng không có kết quả. Nhổ cây cúc lên thì thấy bộ rễ không phát triển mà còn chuyển màu đen, đầu rễ nổi nốt sần trông như “cục u”. Biết là cây cúc đã bị bệnh “nan y”, cả làng cúc đồng loạt nhổ bỏ, trồng lại cây giống mới, tăng lượng phân thuốc thúc cây mau phát triển, may ra kịp bán vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 sắp tới.

Vừa chăm những chậu cúc mới được trồng lại khoảng 1 tháng nay, anh Nguyễn Ngọc Hoàng (ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định) cho hay: “Năm nay tôi trồng 500 chậu cúc loại trung, trong số này có 200 chậu tôi mua giống của nhà vườn Ngô Quốc Hưng (ở thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước), trồng cả tháng trời không lớn, đành nhổ bỏ và trồng lại giống mới”.

“Nếu phát triển bình thường thì bây giờ 200 chậu cúc đó đã cao gần cả mét, cắm cọc phụ được rồi. Do mất thời gian cả tháng nên giờ cúc trồng lại nhỏ tí như… cây cải, kiểu này cúc muộn Tết là cái chắc”, anh Hoàng buồn rầu nói.

Cả khu đất rộng cạnh Cụm công nghiệp phường Bình Định có đến 7.000 chậu cúc cùng lâm cảnh như 200 chậu cúc của anh Nguyễn Ngọc Hoàng, vì cùng mua giống tại nhà vườn Ngô Quốc Hưng. Người bị ít cũng 400 - 500 chậu như chị Cao Thị Nhung (400 chậu), anh Nguyễn Hoài An (300 chậu), Tô Thành Công (500 chậu), Phạm Thị Liên (400 chậu), anh Cao Hùng (550 chậu); người bị nhiều cả ngàn chậu như anh Nguyễn Ngọc Hải (1.000 chậu), anh Nguyễn Minh Tuấn (1.500 chậu), anh Lê Trung Hiếu (1.000 chậu)…

Thất bát mùa cúc Tết

Anh Nguyễn Minh Tuấn (phường Bình Định) bức xúc cho biết: “Dân chuyên trồng cúc Tết hàng năm chỉ đợi đến mùa này, năm nào mưa thuận gió hòa, mỗi hộ cũng kiếm được 100 - 200 triệu đồng. Giờ lâm tình cảnh này, cầm chắc sẽ mất mùa hoa Tết, cuộc sống gia đình chúng tôi trong năm sau sẽ gặp khó khăn”.

Theo anh Tuấn, cả khu phố Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bình Định) có 25 hộ trồng cúc mua giống cùng chỗ, cùng một loại giống và cây chết cùng một lúc. Cách đây 1 tháng, cúc chết bị nhổ bỏ cả đống (chậu lớn trồng 100 cây giống, chậu nhỏ 50 cây).

Theo những người trồng cúc Tết ở phường Bình Định, nhà vườn Ngô Quốc Hưng không chỉ cung ứng giống cúc cho cả trăm hộ trồng hoa ở TX An Nhơn mà còn cho cả những hộ trồng cúc Tết trong tỉnh và các tỉnh khác, số lượng cúc giống được nhà vườn này cung ứng hàng năm rất lớn. Năm nay, nhiều người mua giống cúc đóa từ nhà vườn Ngô Quốc Hưng đều bị thiệt hại. Đã có người bức xúc mang chậu cúc chết đến “bắt đền” nhưng chủ vườn cúc giống liên tục vắng nhà.

Không chỉ giống cúc đóa, mà cả giống cúc pha lê có xuất xứ từ nhà vườn Ngô Quốc Hưng cũng bị chết yểu. Anh Đỗ Văn Hòa (ở đường Ngô Gia Tự, phường Bình Định) mua từ nhà vườn này 22.000 cây giống cúc pha lê để trồng 200 chậu lớn, và các chậu đều lụn dần, không phát triển. Anh Hòa chia sẻ: “Tôi trồng cúc đã 7 năm nay và năm nào cũng thắng, cả những năm thời tiết bất thuận nhất, nhưng năm nay là lần đầu tiên tôi gặp tình trạng này. Vậy là Tết này, người trồng cúc Tết phải chịu cảnh thất bát”.

THANH MINH

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null