Đa số cử tri Thái ủng hộ dự thảo hiến pháp do một ủy ban của quân đội bổ nhiệm soạn thảo.
Kết quả kiểm phiếu không chính thức của cuộc trưng cầu dân ý ngày 7.8 cho thấy 61,45% số cử tri tán thành hiến pháp mới.
![]() |
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha là một trong những người đi bầu sớm tại Bangkok. |
Năm 2014, quân đội hủy bỏ hiến pháp cũ sau khi lên nắm quyền, kết thúc nhiều tháng bất ổn chính trị và đụng độ bạo lực lẻ tẻ tại Thái Lan.
Những người ủng hộ hiến pháp mới cho rằng văn kiện này sẽ giúp Thái Lan lập lại tình trạng ổn định. Phe phản đối cáo buộc quân đội tìm cách củng cố quyền lực của mình thông qua hiến pháp mới.
Cử tri Thái Lan cũng tán thành đề xuất cho phép thượng viện do quân đội chỉ định tham gia bầu chọn thủ tướng cùng với hạ viện.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết, tỉ lệ cử tri đi bầu là 55%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là 80%.
Chính phủ quân sự Thái Lan cấm vận động chống lại dự thảo hiến pháp trước khi diễn ra trưng cầu dân ý. Hàng chục người đã bị bắt vì vi phạm. Các đảng phái chính trị lớn tại Thái phản đối bản hiến pháp mới.
Khoảng 200.000 cảnh sát được triển khai để giữ gìn trật tự trong ngày bỏ phiếu. Không có cuộc biểu tình nào diễn ra.
Các nhóm quan sát độc lập đề nghị Ủy ban Bầu cử cho phép giám sát cuộc bỏ phiếu nhưng đề nghị này đã bị từ chối.
Tố Uyên (Theo BBC)