Người dân Krông Pa tích cực trồng rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động người dân kê khai diện tích rừng bị lấn chiếm chuyển sang trồng rừng và cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp, đến thời điểm này, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã đạt 150% so với kế hoạch trồng rừng năm 2021.
Năm nay, gia đình ông Rơ Lan Nhảy (buôn Ma Giai, xã Đất Bằng) đăng ký chuyển đổi 3 ha rẫy sản xuất trên đất lâm nghiệp sang trồng rừng và được hỗ trợ 6.000 cây giống. Ngay sau khi nhận được cây giống, ông Nhảy đã khẩn trương phát dọn thực bì để trồng cho kịp thời vụ. Ông cho biết: “Bà con ở đây trồng rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với lại, trồng rừng vừa giữ đất, vừa giúp mình có nguồn thu nhập cao hơn trồng lúa, bắp. Vì vậy, năm nay, tôi đăng ký trồng và được Nhà nước hỗ trợ giống. Trước mắt, khi keo lai chưa lớn, tôi tranh thủ trồng xen lúa rẫy để có gạo ăn. Ngoài 3 ha keo lai, tôi còn trồng hơn 40 cây giáng hương ở đám rẫy gần nhà”.
Còn ông Nguyễn Văn Bình (buôn Ia Prong, xã Đất Bằng) thì cho hay: Sau khi được cơ quan chuyên môn và chính quyền tuyên truyền, ông đã đăng ký chuyển đổi toàn bộ 4,5 ha đất trồng mì, lúa rẫy sang trồng rừng. “Gia đình tôi vừa được hỗ trợ 5.200 cây keo lai để trồng khoảng 3 ha. Diện tích còn lại, tôi mua thêm cây giống để trồng. Tôi thấy trồng rừng không tốn nhiều công. 2 năm đầu khi cây chưa khép tán thì chỉ phát dọn cỏ, khi cây đã lớn thì không phải chăm sóc nữa. Hy vọng sau 5-7 năm nữa, rừng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao”-ông Bình nói.
Theo ông Trịnh Thanh Khiết-Bí thư Đảng ủy xã Đất Bằng: Thời gian qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các thôn buôn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức người dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, người dân đã chủ động đăng ký xin hỗ trợ cây giống để chuyển đổi đất nương rẫy sang trồng rừng. “Năm nay, ngoài 13 hộ đăng ký được hỗ trợ cây giống để trồng rừng với diện tích 17 ha còn có 2 hộ dân tự đầu tư trồng được 14 ha và Hợp tác xã dịch vụ nông thôn Đất Bằng trồng 10 ha”-Bí thư Đảng ủy xã Đất Bằng thông tin.
Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa cấp cây giống cho người dân xã Đất Bằng để trồng rừng. Ảnh: Lê Nam
Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa cấp cây giống cho người dân xã Đất Bằng để trồng rừng. Ảnh: Lê Nam
Đến nay, 11 hộ dân ở xã Ia Mlah đã trồng được 10,2 ha keo. Chủ tịch UBND xã Ksor Luân cho hay: Xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tuyên truyền giúp người dân nhận thức được lợi ích của việc trồng rừng cũng như bảo vệ môi trường. Đây là giải pháp giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. “Đến nay, một số diện tích rừng trồng từ những năm trước phát triển tương đối tốt và được Hạt Kiểm lâm huyện nghiệm thu, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nên người dân rất phấn khởi”-ông Luân cho biết.
Theo kế hoạch, năm 2021, huyện Krông Pa trồng 100 ha rừng tập trung. Để giúp người dân trồng rừng kịp thời vụ, Hạt Kiểm lâm huyện đã cấp cây keo lai giống cho 52 hộ dân (1.800 cây/ha). Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã cấp phát 92.800 cây giống huỳnh đàn đỏ cho các tổ chức, cá nhân đăng ký trồng cây phân tán trên địa bàn huyện. 
Ông Trương Quốc Dụng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện-cho hay: Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để trồng rừng và chuyển sang cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp, hàng năm, UBND huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện kê khai diện tích lấn chiếm để đăng ký trồng rừng. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn chủ động thống kê diện tích người dân sản xuất nông nghiệp trên đất nương rẫy không hiệu quả để đưa vào quy hoạch trồng rừng. “Từ năm 2018 đến nay, huyện Krông Pa đã vận động được 300 hộ dân chuyển đổi sang trồng hơn 417 ha rừng. Chúng tôi cũng vừa phối hợp với các địa phương kiểm tra lập hồ sơ nghiệm thu những diện tích trồng rừng từ năm 2018 khi thành rừng để thanh toán khoản kinh phí chăm sóc cho các hộ dân theo đúng quy định”-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết thêm.
GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null