Người dân hạn chế chi tiêu vì giá các mặt hàng thiết yếu chưa hạ nhiệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, giá xăng, dầu đã được điều chỉnh liên tiếp với mức giảm hơn 6.000 đồng. Tuy nhiên, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn còn ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm khiến nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu.

Theo nhiều cửa hàng, tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai, dù giá xăng, dầu đã giảm dần nhưng giá cước vận chuyển vẫn chưa giảm khiến giá nguyên, vật liệu đầu vào vẫn còn ở mức cao. Điều này dẫn đến giá bán lẻ các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân vẫn chưa thể giảm.

Các loại thực phẩm tăng giá khiến nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu. Ảnh: Vũ Thảo
Các loại thực phẩm tăng giá khiến nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Thông tin từ chủ các cửa hàng tạp hóa tại Trung tâm Thương mại Pleiku, từ đầu năm đến nay, việc kinh doanh của họ gặp nhiều khó khăn do các mặt hàng đều tăng giá từ 10% trở lên khiến cho sức mua giảm, hàng hóa ứ đọng nhiều. Hiện sức mua của người dân rất thấp khiến việc buôn bán của các tiểu thương cũng không mấy thuận lợi. Mọi hàng hóa đều tăng cao, nhất là dầu ăn, thực phẩm tươi sống…

Nếu như thời gian trước, một bó rau có giá khoảng 5.000 đồng thì bây giờ đã lên tới 7.000 đồng. Trước diễn biến giá các mặt hàng đều tăng cao, trong khi thu nhập của người dân không tăng nên gia đình hạn chế chi tiêu, không được thoải mái như trước.

Đại diện một số siêu thị trong tỉnh Gia Lai chia sẻ, các loại thực phẩm đóng gói, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm, hàng tươi sống, hóa mỹ phẩm, may mặc… là những mặt hàng chịu nhiều tác động về chi phí vận chuyển, nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất khi giá nhiên liệu ở mức cao, do đó phần lớn đều đã tăng từ 5-15%.

Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Quản lý Thị trường Gia Lai đã thực hiện kiểm tra 267 vụ; trong đó phát hiện 48 vụ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; xử phạt trên 300 triệu đồng và thu giữ nhiều hàng hóa vi phạm có giá trị lên đến gần 200 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, từ nay đến cuối năm, đơn vị đẩy mạnh kiểm tra tất cả các mặt hàng tiêu dùng và lĩnh vực thực phẩm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, đảm bảo quyền lợi, lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp với mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận các sản phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý.

PHẠM NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.