Ngôi nhà một tầng ở Đồng Tháp khiến người thành phố mơ ước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài sân vườn rộng 470 m2, trong khu nhà hiện đại còn có 2 hồ nước và nhiều loại cây hoa.
 

 

Khu nhà một tầng và một gác mái nhỏ được bố trí lùi sát về phía sau, tách biệt hoàn toàn với con đường ồn ào phía trước. Mặt bằng xây dựng là 250 m2, sân vườn là 470 m2. Lối dẫn ra vườn sau nhà cũng có những giàn quả, giò hoa lan trang trí.
 

 

Màu xanh của thiên nhiên được dẫn tiếp từ ngoài vườn theo lối đi vào tới tận trong nhà. Ngay ở bậc thềm là một hồ sen, súng và những bình cây trang trí xinh xắn.
 

 

Trước khi làm nhà, chủ nhà đã trao đổi rất kỹ với kiến trúc sư, xem trước những hình ảnh 3D của công trình để chỉnh sửa phù hợp. Bởi vậy, khi nhà được xây dựng, gia chủ có thể yên tâm giao phó hoàn toàn cho bên thiết kế và thi công.
 

 

KTS Nguyễn Hữu Công Khanh (K+ Architects) còn đưa thêm những mảng hồ nước, cây xanh vào trong nhà, biến không gian này trở thành trung tâm kết nối mọi phòng.
 

 

Khu vực này cũng là giếng trời lấy sáng giúp cho cây xanh có thể phát triển.
 

 

Phần bậc thềm dẫn lên tầng gác mái được biến thành phần hiên nghỉ ngơi để các thành viên trong nhà có thể ngồi chơi đọc sách, trò chuyện, ngắm hồ hoa súng.
 

 

Vật liệu thô như gạch mộc, nền xi măng được sử dụng tối đa làm cho công trình càng gần hơn với thiên nhiên.
 

 

Riêng khu vực bếp nấu được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, giúp gia chủ có thể chuẩn bị những bữa cơm nhanh chóng, tiện lợi.
 

 

Từ khu nấu nướng, người làm bếp có thể nhìn ra sân vườn bên ngoài, hồ.
 

 

Mặt bằng rộng 250 m2 có thể bố trí được 4 phòng ngủ. Trong khi đó, gia đình chỉ có 4 người (2 vợ chồng, 2 con nhỏ đang ngủ chung). Bởi vậy, kiến trúc sư đưa ra ý tưởng chỉ làm nhà một tầng là đủ cho nhu cầu dài hạn.

Theo giadinh

Có thể bạn quan tâm

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

null