"Ngôi nhà chung" của thể thao Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ lâu, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku đã trở thành “ngôi nhà chung” của các vận động viên (VĐV) thể thao phong trào tại Phố núi. Nơi đây đã góp phần “tiếp lửa”, trui rèn trình độ các VĐV phong trào, qua đó giúp thể thao TP. Pleiku không ngừng gặt hái được những thành công ở các giải đấu cấp tỉnh.
2 tuần 1 giải đấu
Nhà đa năng của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku (07 Nguyễn Thái Học) mà người dân vẫn quen gọi là  “Nhà Thi đấu Nguyễn Thái Học” có phần khiêm tốn về diện tích. Nhưng nhờ nằm ở vị trí thuận lợi, đặc biệt những người làm công tác thể dục thể thao (TDTT) nơi đây tâm huyết với nghề, cởi mở với giới VĐV nên “Nhà Thi đấu Nguyễn Thái Học” thường xuyên “sáng đèn” tổ chức nhiều giải đấu khác nhau.
Ông Nguyễn Thế Hiếu-cán bộ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku-cho biết: “Trung bình, cứ 2 tuần chúng tôi lại tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị khác tổ chức một giải đấu. Mỗi giải đấu thường kéo dài khoảng 2 ngày. Riêng những năm diễn ra đại hội TDTT các cấp hoặc Hội khỏe Phù Đổng, gần như tuần nào cũng tổ chức giải. Bởi vậy, ngoài thời gian làm việc theo giờ hành chính, vào dịp cuối tuần, anh em trong cơ quan đều ra sân làm công tác tổ chức, làm trọng tài điều hành giải đấu. Tuy mệt vì các giải đấu diễn ra khá dày đặc nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vì được các VĐV ủng hộ, tín nhiệm”.
 Các vận động viên taekwondo TP. Pleiku trên bục nhận huy chương. Ảnh: M.V
Các vận động viên taekwondo TP. Pleiku trên bục nhận huy chương. Ảnh: M.V
Cách đây chưa lâu, bản thân người viết bài này đã 3 lần đến “gõ cửa” Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku để mời cán bộ, nhân viên nơi đây làm trọng tài ở môn quần vợt. Đáng tiếc, cả 3 lần đó đều “thất bại” vì họ bận điều hành các giải đấu khác.
Muốn thành công phải biết lắng nghe
Trong lĩnh vực thể thao quần chúng, có một thực tế đáng mừng là hầu hết VĐV đều muốn thi đấu nhiều giải. Nắm bắt được tâm lý này, bên cạnh các giải đấu, hội thao mang tính truyền thống, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku còn phối hợp với các đơn vị tổ chức thêm nhiều giải đấu mới hấp dẫn.
Chẳng hạn, riêng ở môn bóng bàn, hiện tại, mỗi năm TP. Pleiku tổ chức tới 4 giải đấu khác nhau. Ngoài các nội dung thi đấu nằm trong khuôn khổ hội thao còn có thêm 3 sân chơi khác, gồm: Giải Bóng bàn truyền thống, Giải Bóng bàn các tay vợt mạnh (dành cho 8 VĐV nam và 8 VĐV nữ xuất sắc nhất), Giải Bóng bàn Super League. Trong đó, nhiều giải đấu được tổ chức theo hướng xã hội hóa về mặt kinh phí, do VĐV đóng góp hoặc các cá nhân, doanh nghiệp tham gia tài trợ.
Hiện nay, Giải Bóng bàn Super League 2018 đang diễn ra vào các ngày cuối tuần trên địa bàn TP. Pleiku, kéo dài suốt trong 3 tháng, thi đấu lượt đi và về với sự tham dự của 13 câu lạc bộ, tranh tài ở nội dung đồng đội (4 trận đánh đơn, 1 trận đánh đôi). Đây là giải đấu mang tính thử nghiệm, sau khi kết thúc sẽ làm căn cứ để xếp hạng các VĐV tương tự như ở môn quần vợt. Từ đó, những lần tổ chức sau, giải đấu sẽ trở nên cân bằng, kịch tích, hấp dẫn hơn.
Không chỉ riêng bóng bàn, ở một số bộ môn khác như quần vợt, bóng chuyền, cầu lông, bóng đá… mỗi năm cũng tổ chức nhiều giải đấu khác nhau, thu hút đủ mọi thành phần, lứa tuổi tham dự. Được thi đấu cọ xát ở nhiều giải, gặp nhiều đối tượng khác nhau, tất nhiên trình độ của các VĐV phong trào tại Phố núi được cải thiện đáng kể. Nhờ đó mà tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII-2018, đoàn thể thao TP. Pleiku giành được tới 43 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 15 huy chương đồng; bỏ xa các đơn vị xếp ngay sau là ngành Giáo dục và Đào tạo (26 huy chương vàng), huyện Ia Grai (19 huy chương vàng).
Ông Nguyễn Thế Hiếu chia sẻ thêm: “Phong trào TDTT ở TP. Pleiku có được thành công như ngày hôm nay là nhờ hội đủ nhiều yếu tố. Trong đó, những người làm công tác TDTT như chúng tôi luôn luôn biết lắng nghe ý kiến, nguyện vọng từ cơ sở và các VĐV, từ đó đưa ra phương án giải quyết thấu tình, đạt lý. Khi đã ngồi lên ghế trọng tài điều khiển các trận đấu, tuyệt đối cái tâm phải trong sáng, không chịu sự chi phối, chỉ đạo của người khác để làm sai kết quả… Nhờ đó mà có không ít giải đấu của TP. Pleiku được duy trì suốt 30 năm nay. Bên cạnh đó, hàng loạt giải đấu mới khác cũng ra đời”.         
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Cậu bé nghèo 2 lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

(GLO)- Vận động viên Nguyễn Văn Viết Hùng (SN 2010, thôn Phù Cát, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần liên tiếp phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ ở lứa tuổi của mình. Em đang là niềm hy vọng vàng của điền kinh Gia Lai trong tương lai khi môn thể thao này được xác định là một trong những thế mạnh.

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

null