Gia Lai có 3 vận động viên góp mặt tại SEA Games 33

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tỉnh Gia Lai có 3 vận động viên được triệu tập vào Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 841 vận động viên; tranh tài ở 47 môn và phân môn với mục tiêu phấn đấu đoạt khoảng 90-110 huy chương vàng và nằm trong top đầu. Ông Nguyễn Hồng Minh-Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Trong đó, Gia Lai đóng góp 3 vận động viên, gồm: Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan (nội dung đối kháng, môn taekwondo), Nguyễn Thị Bích Thảo (môn bóng ném).

gia-lai-seagame-33-2.jpg
VĐV Nguyễn Thị Bích Thảo (bên trái) trở thành nhân tố nòng cốt của đội bóng ném. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đội tuyển bóng ném Việt Nam đã chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng ngay từ đầu năm. Năm 2025 được xem là dấu mốc phát triển vượt bậc của bóng ném nước ta trên đấu trường khu vực và châu lục.

Tại Giải vô địch bóng ném Đông Nam Á 2025, tuyển bóng ném nữ Việt Nam xuất sắc giành 1 HCV; cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thảo của Gia Lai cũng góp công lớn trong thành tích chung của đội. Với phong độ ấn tượng, ban huấn luyện tin tưởng đội tuyển bóng ném nam và nữ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh thứ hạng cao nhất tại SEA Games 33.

gia-lai-seagame-33.jpg
Hai chị em song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan (bên phải) được kỳ vọng tỏa sáng tại SEA Games 33. Ảnh: Đức Nhật

Với môn taekwondo, các võ sĩ đối kháng của đội tuyển taekwondo Việt Nam đã hoàn tất chương trình tập huấn tại Hàn Quốc và trở về nước ngày 24-11.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, đợt tập huấn này giúp các tuyển thủ nữ nâng cao chuyên môn, cải thiện tâm lý và sẵn sàng bước vào thi đấu. Với kinh nghiệm tích lũy trong thời gian tập huấn và thi đấu quốc tế, đội tuyển kỳ vọng sẽ đổi màu huy chương tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan (tại SEA Games 32 năm 2023, taekwondo Việt Nam không giành được HCV ở các hạng cân đối kháng nữ).

SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Bangkok và Chonburi từ ngày 9 đến 20-12-2025. Dự kiến, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam cùng lực lượng cán bộ và một số đội tuyển thể thao quốc gia sẽ sang Thái Lan vào ngày 7-12.

Các môn thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games này bao gồm: điền kinh, thể dục dụng cụ, thể dục aerobic, taekwondo, xe đạp, karate, judo, đấu kiếm, wushu, pencak silat, muay, jujitsu, kickboxing, vật, boxing, triathlon, bơi, nhảy cầu, cử tạ, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), golf, bóng rổ, quần vợt, cầu mây, bi sắt, cờ, bắn súng, bắn cung, bóng ném, sailing, canoeing, rowing, thuyền truyền thống, bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ, bowling, võ thuật tổng hợp - MMA, bóng chày, leo núi thể thao, teqball, kéo co thể thao, thể thao điện tử - esports, mô tô nước - jetski.

Trước đó, 3 đơn vị truyền hình gồm Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) và FPT Play đã thông báo có quyền phát trực tiếp nội dung thi đấu các môn thể thao SEA Games 33.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null