Ngôi nhà chung của những người đam mê bonsai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa qua, Câu lạc bộ (CLB) Bonsai cây cảnh nghệ thuật Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 7-11-2024 của UBND tỉnh. Đây được xem là “ngôi nhà chung” của những người đam mê loại hình nghệ thuật bonsai.

Ngày 19-1 vừa qua, CLB Bonsai cây cảnh nghệ thuật Gia Lai tổ chức đại hội thành lập và họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là cột mốc đáng nhớ với những người đam mê loại hình nghệ thuật này. Ông Nguyễn Thanh Toàn-Chủ nhiệm CLB Bonsai nghệ thuật Pleiku Phố được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CLB Bonsai cây cảnh nghệ thuật Gia Lai.

ngoi-nha-chung-dd.jpg
Việc thành lập Câu lạc bộ Bonsai cây cảnh nghệ thuật Gia Lai được kỳ vọng sẽ nâng tầm nghệ thuật bonsai ở tỉnh nhà. Ảnh: L.V.N

Theo ông Toàn: Cộng đồng những người đam mê nghệ thuật bonsai ở Gia Lai khá đông với những nghệ nhân tài năng cùng nhiều tác phẩm có giá trị được ghi nhận trong cả nước. Trong tỉnh hiện đã có nhiều CLB bonsai được thành lập như: Pleiku Phố, Cheo Reo, Đông Gia Lai…

Bên cạnh đó là các hội sinh vật cảnh như: Hội Sinh vật cảnh huyện Mang Yang, Chi hội Sinh vật cảnh huyện Đak Pơ… Tuy nhiên, hầu hết đều tự phát và có quy mô nhỏ, chưa có sự quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước. Điều này dẫn đến việc nhiều CLB không có cơ sở pháp lý để tổ chức các sự kiện, triển lãm liên quan đến lĩnh vực cây cảnh. Những người có đam mê cũng chưa tích cực tham gia.

“Câu lạc bộ Bonsai Pleiku Phố được thành lập năm 2023 với 24 thành viên. Trên thực tế, số người chơi bonsai đông đảo hơn rất nhiều. Chúng tôi mong muốn hội tụ anh em trong cả tỉnh để có tiếng nói chung nhằm hoạt động sôi nổi, mạnh mẽ và hiệu quả hơn”-ông Toàn bày tỏ.

Dựa trên nhu cầu của những người đam mê nghệ thuật bonsai trong cả tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định thành lập Ban vận động CLB Bonsai cây cảnh nghệ thuật Gia Lai với 9 thành viên ban đầu. Thời gian qua, CLB đã có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đóng góp vào sự phát triển của phong trào nuôi trồng, tạo tác, phát triển cây cảnh nghệ thuật.

Cụ thể như tổ chức triển lãm chào mừng “Tuần lễ Văn hóa-Du lịch tỉnh” năm 2023 với hơn 300 tác phẩm của 5 đơn vị trong tỉnh; triển lãm nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2024) với hơn 400 tác phẩm bonsai của 6 đơn vị trong và ngoài tỉnh; tham dự triển lãm bonsai tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) năm 2024 với hơn 20 tác phẩm; tham gia triển lãm nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Mang Yang…

22-1065.jpg
Phong trào chơi Bonsai tại Gia Lai đã nở rộ trong những năm qua. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, Ban vận động đã tổ chức đấu giá cây bonsai quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi với số tiền hơn 14 triệu đồng. Ban vận động đã thống nhất trụ sở làm việc tại 152 Nguyễn Thái Bình (phường Ia Kring, TP. Pleiku).

Vừa qua, CLB được thành lập theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 7-11-2024 của UBND tỉnh với 55 thành viên. Theo quyết định này, CLB là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động. Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Ông Toàn chia sẻ: “Câu lạc bộ không chỉ là nơi tập hợp những người đam mê bonsai mà còn là cầu nối để cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, gìn giữ và phát triển nghề nuôi trồng và tạo hình bonsai, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, tinh thần của nghệ thuật cây cảnh. Bonsai không đơn thuần là nghệ thuật tạo dáng cây mà còn là sự kết hợp giữa sự kiên nhẫn, tình yêu thiên nhiên và khả năng sáng tạo không giới hạn của con người”.

Theo ông Toàn, sắp tới, CLB sẽ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển lãm bonsai cây cảnh nghệ thuật vào những dịp lễ lớn; đặt mục tiêu giành giải cao tại các triển lãm bonsai trong và ngoài tỉnh; tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm cùng các đơn vị trong và ngoài tỉnh; phối hợp với các cơ sở kinh doanh ngành cây cảnh để có chính sách ưu đãi giảm giá cho hội viên; thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Với những người yêu thích loại hình nghệ thuật này, việc CLB được thành lập đã mở ra những cơ hội lớn. Anh Phạm Ngọc Hiển-Thành viên CLB-cho hay: “Khi CLB có tư cách pháp nhân thì rất thuận lợi trong việc vận động thành viên tham gia các hoạt động như tổ chức nhiều đợt triển lãm quy mô hơn, anh em thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Đặc biệt là có nhiều cơ hội tham gia các cuộc triển lãm ở ngoài tỉnh, từ đó đưa bonsai Gia Lai ra với sân chơi toàn quốc”.

Ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: “Chúng tôi hy vọng sự ra đời của CLB Bonsai cây cảnh nghệ thuật Gia Lai sẽ góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng, nâng cao giá trị văn hóa cây cảnh của tỉnh nhà, kết nối những người yêu thiên nhiên và nghệ thuật bonsai trên khắp mọi miền Tổ quốc. Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ tích cực để CLB phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới”.

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

null