Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:

Nghiên cứu phương án bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ làm việc ở cơ sở 2 tại TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-5, Đoàn Công tác của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 29-5, tại Trụ sở Tỉnh ủy Bình Định, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng với Tổ công tác của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

2.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: R'Piên

Dự buổi làm việc về phía Tỉnh ủy Bình Định có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự buổi làm việc về phía Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

5.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: R'Piên

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết: Thời gian qua, được sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để quán triển, triển khai thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các kết luận số: 150, 155, 157 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, đã thành lập Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định; xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính 2 tỉnh trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời, thực hiện quy trình về công tác nhân sự theo đúng quy trình, quy định.

3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: R'Piên

Ban Thường vụ 2 tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của 2 tỉnh phối hợp, xây dựng hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và phương án bố trí cán bộ của cơ quan, đơn vị gắn với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cùng với đó, tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sau sáp nhập, sắp xếp tỉnh Gia Lai mới dự kiến có 135 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 110 xã và 25 phường).

"Về thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất các nội dung liên quan trong biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới và công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 của tỉnh mới sau sáp nhập theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương; đồng thời, tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp xã sau sáp nhập.

Cùng với đó, Ban Thường vụ 2 tỉnh đã chuẩn bị phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi Quốc hội khóa XV ban hành nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"-đồng chí Hồ Quốc Dũng cho biết thêm.

4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên báo cáo tại hội nghị. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định trong triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các kết luận của Trung ương về sáp nhập tỉnh, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cũng như thống nhất cao với những nội dung đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã báo cáo với đoàn công tác của Bộ Chính trị.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Bộ Chính trị nên xem xét sau khi sáp nhập tỉnh cần có những cơ chế, chính sách đặc thù để đảm bảo quốc phòng-an ninh ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên và quan tâm, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số; quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số có trình độ, năng lực và tâm huyết.

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: R'Piên

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ động, phối hợp triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các kết luận của Trung ương về sáp nhập tỉnh, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Trong đó, việc sắp xếp cấp xã đã bám sát định hướng của Trung ương và về lịch sử, văn hóa, điều kiện kinh tế-xã hội ở từng địa bàn, khu vực, nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Đối với việc sáp nhập 2 tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao trong Ban Thường vụ 2 tỉnh và việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo hài hòa, đáp ứng với không gian phát triển của tỉnh mới.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cần tiếp tục nghiên cứu phương án bố trí sắp xếp cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ làm việc ở cơ sở 2 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) sau sáp nhập tỉnh; quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ không đủ tuổi tái cử khi sáp nhập và đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã; đặc biệt, là quan tâm cơ chế, chính sách hỗ trợ về nhà ở công vụ, nhà ở xã hội và chế độ hỗ trợ tiền xe cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai yên tâm tư tưởng khi về công tác tại đơn vị hành chính mới ở TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) hiện nay”-đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chỉ đạo Ban Thường vụ 2 tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng văn kiện đại hội cần bám sát tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương trong bối cảnh tình hình mới; tận dụng, khai thác các tiềm năng, thế mạnh ở từng vùng để mở ra không gian phát triển mới cho địa phương sau sáp nhập. Đồng thời, phải đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, không để bị gián đoạn, đứt gãy do việc sáp nhập tỉnh, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Trung ương đã giao theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”-đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null