Ngành Y tế đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2024, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã thực hiện đảm bảo các mục tiêu đề ra; trong đó có việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; không để dịch lây lan và bùng phát. Công tác khám-chữa bệnh (KCB) được chú trọng giúp người dân thuận lợi trong chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh.

Đảm bảo công tác phòng-chống dịch

Theo Sở Y tế, trong năm 2024, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng gây dịch và các bệnh lây truyền qua đường máu, đường tiêu hóa và hô hấp như: tiêu chảy, cúm, tay chân miệng, lỵ trực trùng đều giảm so với năm 2023.

Đặc biệt, không có trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm như: tả, dịch hạch, bạch hầu... Các dịch bệnh mới nổi như cúm A (H1N1, H5N1, H7N9), MERS-CoV, Ebola, đậu mùa khỉ, bệnh do vi rút Zika thì chưa ghi nhận ca mắc nào. Tuy nhiên, trong năm có sự xuất hiện một số ca bệnh đã có vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng như sởi, rubella.

Đáng lưu tâm là số ca tử vong do bệnh dại vẫn cao với 9 trường hợp, dù đã giảm 5 trường hợp so với năm 2023. Bệnh dại là bệnh hoàn toàn có thể phòng được bằng việc tiêm vắc xin, huyết thanh kịp thời, nhưng sự chủ quan của người dân đã khiến số ca tử vong vẫn còn cao. Thực tế này đòi hỏi phải quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng-chống bệnh dại trong thời gian đến.

1-9888.jpg
Chất lượng khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Ảnh: N.Y

Ông Rơ Mah Thương-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ-thông tin: Trong năm 2024, qua triển khai tích cực các biện pháp phòng-chống dịch, một số bệnh giảm như: viêm gan vi rút, tay chân miệng, quai bị, lỵ amip, dại. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm lại tăng so với năm 2023 như: sởi, rubella, thủy đậu, viêm gan B…

“Huyện Đức Cơ ở khu vực biên giới, khí hậu nhiệt đới và mưa nhiều tạo môi trường thuận lợi cho nhiều loại bệnh truyền nhiễm phát triển. Trong khi dịch Covid-19 vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn và bùng phát trở lại với biến thể mới, kèm theo nguy cơ dịch chồng dịch có thể xảy ra như: sốt xuất huyết, dịch cúm, sởi… và các dịch bệnh mới có khả năng xâm nhập.

Do đó, Trung tâm Y tế huyện xác định không được lơ là mà chú trọng thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch; tổ chức thu dung, cách ly, điều trị kịp thời nhằm giảm tỷ lệ mắc và hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh gây ra, không để “dịch chồng dịch”. Đơn vị phấn đấu thực hiện tốt công tác KCB, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ sức khỏe người dân”-ông Thương nhấn mạnh.

Công tác phòng-chống dịch cũng được ngành Y tế huyện Đak Đoa triển khai hiệu quả. Ông Vũ Chí Hùng-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện-chia sẻ: Trung tâm Y tế huyện bố trí đầy đủ nhân lực, y dụng cụ, thuốc, hóa chất và các vật tư liên quan, sẵn sàng xử lý khi có dịch xảy ra.

Chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức truyền thông phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm để người dân nâng cao ý thức, cùng tham gia phòng ngừa. Đồng thời, thường xuyên tổ chức giám sát, xử lý ca bệnh theo quy định; hướng dẫn, vận động người dân chủ động phòng ngừa các dịch bệnh truyền nhiễm, gây dịch.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương giám sát, điều tra, xác minh các ổ dịch xảy ra trên địa bàn và khoanh vùng, tổ chức phun hóa chất khử khuẩn hộ gia đình và khu vực có ca bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế. Tăng cường giám sát dịch bệnh tích cực tại cơ sở; đảm bảo tiêm chủng an toàn cho người dân.

Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh

Trong năm 2024, một số đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện; nhiều trạm y tế xã được đầu tư xây dựng góp phần đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

“Năm 2024, với sự đầu tư về cơ sở vật chất đã tạo điều kiện cho Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa có được cơ sở vật chất, khoa phòng khang trang, môi trường bệnh viện sạch sẽ, thuận lợi cho công tác KCB, chăm sóc sức khỏe người dân.

Các trạm y tế xã Tân Bình, Kdang, Hải Yang, Hà Bầu, Ia Băng, Ia Pết được đầu tư xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 1-2024 giúp tuyến y tế cơ sở đảm bảo điều kiện để triển khai các hoạt động KCB, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cơ sở”-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa cho hay.

tram-y-te-xa-kdang-huyen-dak-doa-duoc-dau-tu-xay-dung-moi-ngay-cang-thu-hut-benh-nhan-den-kham-anh-nhu-nguyen.jpg
Trạm y tế xã Kdang (huyện Đak Đoa) được đầu tư xây dựng mới ngày càng thu hút bệnh nhân đến khám. Ảnh: N.Y

Tại huyện Chư Prông, trong năm 2024, Trung tâm Y tế triển khai thực hiện tốt công tác KCB bảo hiểm y tế, KCB cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Ông Lê Văn Trì-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện-thông tin: Trung tâm chỉ đạo các khoa, phòng, trạm y tế vừa triển khai công tác phòng-chống dịch, vừa đảm bảo công tác KCB.

Chú trọng thực hiện tốt quy chế chuyên môn; nâng cao chất lượng KCB; tinh thần thái độ phục vụ người bệnh; cải tiến chất lượng bệnh viện; nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Trung tâm triển khai thực hiện tốt kỹ thuật nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân khi đến KCB tại đơn vị.

Đánh giá về công tác y tế trong năm 2024, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế-khẳng định: Năm 2024, ngành Y tế đã có nhiều cố gắng trong thực hiện kế hoạch tỉnh giao; hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân được triển khai có chất lượng. Hệ thống y tế trên toàn tỉnh được củng cố và hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị và đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh.

“Năm 2025, ngành Y tế tỉnh đề ra mục tiêu: Không để dịch bệnh bùng phát và lây lan mạnh trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao chất lượng KCB. Phát triển và củng cố hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, phấn đấu mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng, thực hiện công bằng trong KCB.

Ngoài ra, từng bước nâng cao chất lượng dân số; nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe”-Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Y tế Hùng Vương có gần 2.000 nhân sự, trải dài từ Bắc đến Nam. Với phương châm “Tận tâm - Liêm chính - Nhân văn” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã và đang là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Cảnh báo tai nạn nguy hiểm với máy xay

Cảnh báo tai nạn nguy hiểm với máy xay

(GLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ. V. H. (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) trong tình trạng tay trái bị thương do cuốn vào máy xay tiêu. 

Những thức uống hại thận cần hạn chế

Những thức uống hại thận cần hạn chế

(GLO)- Thận là cơ quan thầm lặng nhưng quyết định sự ổn định của cơ thể. Thói quen dùng một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại như nước ngọt, rượu bia, trà đặc hay nước tăng lực lại có thể khiến thận phải “làm việc quá sức”, lâu dần gây suy giảm chức năng.

null