Ngành Thuế Chư Pưh quyết tâm vượt kế hoạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tính tới thời điểm này, ngành Thuế huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) thu đạt hơn 91% kế hoạch năm 2021. Đây là động lực để ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt kế hoạch thu đã đề ra từ đầu năm. 
Năm 2021, huyện Chư Pưh được tỉnh giao dự toán thu ngân sách địa phương là 24,97 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 7-2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện theo phân cấp (tính cả thu tiền sử dụng đất) là hơn 22,77 tỷ đồng, đạt 91,2% dự toán tỉnh giao và 66,8% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, tổng thuế trong cân đối thu hơn 14,67 tỷ đồng, đạt 99,4% dự toán tỉnh giao và 93,1% dự toán HĐND huyện giao; thu tiền sử dụng đất hơn 7,85 tỷ đồng, đạt 78,6% dự toán tỉnh giao và 43,4% dự toán HĐND huyện giao. Các sắc thuế thu đạt cao như: thuế tài nguyên đạt 297,7% dự toán tỉnh giao và 148% dự toán HĐND huyện giao; thu phí, lệ phí đạt 126% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao; thuế giá trị gia tăng đạt 92,7% dự toán tỉnh giao và 78,1% dự toán HĐND huyện giao; thuế thu nhập cá nhân đạt 98,4% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao; thu khác đạt 468,2% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao…
Huyện Chư Pưh hướng đến hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao trong năm 2021. Ảnh: Quang Tấn
Huyện Chư Pưh hướng đến hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao trong năm 2021. Ảnh: Quang Tấn
Theo ông Nguyễn Khắc Hợi-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh, ngay từ đầu năm, ngành đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khai thác tốt các nguồn thu. Trong đó, ngành đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp kịp thời vào ngân sách những khoản thu từ đất phát sinh trong năm 2020 cũng như các khoản nợ thuế. Đồng thời, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thành lập các đoàn chống thất thu thuế, tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. Đặc biệt, Chi cục đã chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng tăng cường quản lý chặt chẽ, kiểm soát thu kịp thời khoản thuế 2% vãng lai từ các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn. Cùng với đó, trong năm 2021, huyện đón nhận nhiều dự án đầu tư với quy mô lớn nên thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên tăng cao so với năm trước.
Thuế thu nhập cá nhân, thu thuế vãn lai tăng nhờ các dự án điện gió được triển khai đầu tư tại địa bàn
Tại huyện Chư Pưh, thuế thu nhập cá nhân, thu thuế vãng lai tăng nhờ các dự án điện gió được triển khai đầu tư trên địa bàn. Ảnh: Quang Tấn
Hiện ngành Thuế Chư Pưh đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm khai thác tốt nguồn thu, tránh thất thu. Trong đó, tập trung các giải pháp nhằm tăng thu các khoản còn đạt thấp như: thuế thu nhập doanh nghiệp mới chỉ đạt 47% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, các khoản thu về đất (trừ tiền sử dụng đất) đạt 57,4% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao… Ngành Thuế Chư Pưh quản lý hơn 100 doanh nghiệp, nhưng do tác động bởi dịch Covid-19 nên số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả rất ít. Năm 2021, tỉnh giao ngành Thuế Chư Pưh thu 150 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Để hoàn thành dự toán tỉnh giao, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế tiếp tục tăng cường kiểm tra quyết toán thuế của các doanh nghiệp nhằm truy thu, tránh bỏ sót nguồn thu này. Còn đối với khoản thu về đất (chủ yếu là tiền thuê đất), Chư Pưh được tỉnh giao thu 1,3 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã thu được gần 750 triệu đồng, dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành kế hoạch.
Để hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao, ngành Thuế Chư Pưh đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể góp phần tăng thu ngân sách cho chặng đường còn lại năm 2021. “Thời gian tới, Chi cục tiếp tục tăng cường quản lý các hộ kinh doanh cá thể; phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch quản lý kịp thời các hộ được cấp giấy phép kinh doanh mới; rà soát từng nguồn thu, khai thác nguồn thu tiềm năng, phát sinh. Thường xuyên kiểm tra hồ sơ khai báo thuế, xử lý kịp thời các sai phạm của người nộp thuế. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường quản lý chặt chẽ khoản thu thuế 2% vãng lai, đặc biệt là các công trình điện gió, các cơ sở chăn nuôi heo. Bên cạnh đó, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế, từng bước giảm dần nợ cũ, không để phát sinh nợ mới”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh nhấn mạnh.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

null