Đây là thông tin được Công ty Towers Watson Việt Nam công bố hôm nay 30-11, tại Hà Nội.
Kinh tế sụt giảm ảnh hưởng tới mức tăng lương.
Theo kết quả khảo sát lương và chế độ đãi ngộ năm 2012 của Công ty Towers Watson (chuyên về tư vấn cung cấp dịch vụ quản lý nguồn nhân lực, tài chính và rủi ro) tại 250 công ty trên cả nước tham gia hoạt động trong các ngành kinh tế khác nhau, mức tăng lương theo kế hoạch sẽ giảm từ 13,8% năm 2012 xuống còn 12,2% trong năm 2013.
Cụ thể, ngành sản xuất và bán lẻ là hai ngành có mức tăng lương dự báo cao nhất, lần lượt là 15,2% và 14%. Ngược lại, ngành tài chính có mức tăng lương thấp nhất năm 2012 là 12,2%. Dự báo năm 2013 mức tăng lương của ngành tài chính tiếp tục giảm xuống còn 12,1%.
Về vị trí công việc, mức tăng lương cao nhất thuộc về bộ phận điều hành, với mức tăng 13,8% năm 2012, trong khi mức tăng lương của nhóm cán bộ quản lý cấp trung như trưởng phòng khoảng 13,4%.
Towers Watson cũng nhận định xu hướng chuyển dịch từ chế độ trả lương cố định sang chế độ trả lương theo thành tích.
Loại hình công việc có biến động lớn nhất là nhân viên kinh doanh và công việc này sẽ vẫn được ưu tiên tuyển dụng nhất trong tương lai.
(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đề xuất giải pháp, kịch bản ứng phó phù hợp, linh hoạt, kịp thời, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2024.
(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Ở chiều ngược lại, người lao động luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển.
(GLO)- Tại Nghị quyết số 348/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Gia Lai vừa thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1032/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện các quy định bảo đảm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược liệu.
(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến vùng nguyên liệu mía của Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai (AgriS Gia Lai) tại các huyện, thị xã khu vực phía Đông Nam tỉnh bị thiếu nước tưới. Để đảm bảo cho cây mía phát triển, AgriS Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp chống hạn.
Đầu giờ chiều 10/5, giá vàng SJC tại nhiều nơi đã chạm ngưỡng 92,2 triệu đồng mỗi lượng, mức cao lịch sử từ trước đến nay, trong khi vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng cộng thêm hơn 200.000 đồng.
(GLO)- Ngày 9-5, tại TP Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023.
(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trong tháng 4-2024, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 65 ngàn tấn, trị giá 350 triệu USD.
(GLO)- Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có gần 7.000 hội viên người cao tuổi (NCT), trong đó, 659 hội viên được công nhận là NCT làm kinh tế giỏi. Họ là lực lượng đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
(GLO)- Thủ tướng vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
(GLO)- Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam năm 2024 tại Hoa Kỳ và Canada (từ ngày 22-26/4/2024) đã tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ, Việt Nam-Canada trên các lĩnh vực đầu tư, phát triển thương mại và xuất nhập khẩu.
(GLO)- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phố Núi vừa tổ chức ký kết hợp đồng với Công ty TNHH hai thành viên Thúc Kháng, thống nhất tài trợ tín dụng trị giá 125,5 tỷ đồng cho Dự án trang trại chăn nuôi heo nái Ea Sô.
(GLO)- Gia Lai đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa trên diện rộng giúp cho hàng ngàn héc ta cây trồng được giải hạn, nhất là cây cà phê và cây ăn quả. Tuy nhiên, mưa lớn kèm theo giông lốc cũng gây nhiều thiệt hại cho người dân.