Ngân vang tiếng hát binh nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với chủ đề “Hát mãi khúc quân hành”, Liên hoan tiếng hát binh nhì do Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 tổ chức trở thành sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Tại Liên hoan tiếng hát binh nhì năm 2023, các diễn viên không chuyên đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu tham gia biểu diễn 22 tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi hình tượng người chiến sĩ, truyền thống quân đội. Nhiều thí sinh lần đầu tiên đứng trên sân khấu, nhưng đã nhanh chóng vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu và “cháy” hết mình để cống hiến cho khán giả những tiết mục hay nhất, đẹp nhất.

Tiết mục đạt giải nhất của thí sinh Y Trôi ÊBan (Đại đội 2, Tiểu đoàn Thông tin 29). Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tiết mục đạt giải nhất của thí sinh Y Trôi ÊBan (Đại đội 2, Tiểu đoàn Thông tin 29). Ảnh: Vĩnh Hoàng

Với giai điệu mượt mà, sâu lắng của tiếng sáo trúc kèm với vũ điệu phụ họa được dàn dựng công phu, phần biểu diễn của chiến sĩ Phan Văn Thuận (Đại đội 4, Tiểu đoàn Thông tin 29) đã đưa người xem trở về miền quê yên bình với những cánh diều no gió và hàng tre rợp bóng khi chiều về. Ký ức tuổi thơ ùa về, nhiều khán giả không kìm được nỗi xúc động và đã dành tặng tiết mục của chiến sĩ Thuận những tràng pháo tay giòn giã.

Một số tiết mục như: “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Nồng nàn cao nguyên”, “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”… cũng nhận được sự tán thưởng của người xem. Có lúc cả khán phòng đã cùng đứng lên vỗ tay và hát vang, làm cho đêm văn nghệ thêm phần sôi nổi. Cùng với đó, các điệu múa cũng được dàn dựng công phu, đạo cụ, trang phục độc đáo cùng phong cách biểu diễn chững chạc, tự tin đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem.

Vừa trình bày xong tiết mục đơn ca “Nồng nàn cao nguyên”, binh nhì Y Timôthê A Đrơng (Đại đội 3, Tiểu đoàn 28) phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất vui vì mình được đứng trên sân khấu cất lên lời ca, tiếng hát gửi tới khán giả. Với bài hát “Nồng nàn cao nguyên”, tôi mong muốn mọi người thêm yêu và đến với miền đất cao nguyên huyền thoại, để được hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng, thưởng thức men nồng rượu cần bên bếp lửa, tay trong tay nối dài vòng xoang”.

Còn tân binh Y Trôi Ê'Ban (Đại đội 2, Tiểu đoàn Thông tin 29) thì bày tỏ: “Để chuẩn bị cho liên hoan này, tôi đã tập luyện gần 1 tháng. Trong các buổi giải lao sau huấn luyện, tôi và đồng đội cũng cùng nhau hát để vơi đi những vất vả trên thao trường. Tôi rất vui khi bản thân giành được giải nhất với 2 ca khúc: “Cuộc đời vẫn đẹp sao” và “Tiếng đàn goong lu”. Qua liên hoan, chúng tôi cũng thêm một lần ôn luyện lại 15 bài hát quy định trong quân đội”.

Trao đổi cùng chúng tôi, Đại tá Đào Ngọc Thuận-Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu-cho biết: Liên hoan tiếng hát binh nhì là sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các tân binh. Đây cũng là dịp để họ thể hiện khả năng ca hát của mình. Qua liên hoan lần này, các đơn vị lựa chọn các chiến sĩ có năng khiếu văn nghệ để bồi dưỡng, rèn luyện trở thành những hạt nhân văn nghệ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

null