Nga tuyên bố phá hủy kho chứa vũ khí Mỹ và EU tại Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga tuyên bố các lực lượng của nước này đã phá hủy kho hậu cần chứa các loại vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine tại một sân bay quân sự ở TP Odesa hôm 23-4.

Kênh RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết "tên lửa tầm xa có độ chính xác cao" đã bắn trúng kho hậu cần tại một sân bay quân sự gần TP Odesa, nơi "Ukraine chứa lượng lớn vũ khí nhận được từ Mỹ và các nước châu Âu".

Nga đã nhiều lần cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên gửi vũ khí cho Ukraine và tuyên bố họ sẽ coi các đoàn vận chuyển vũ khí là mục tiêu quân sự hợp pháp.


 

 Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: RT
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: RT



Theo hãng tin TASS, ông Igor Konashenkov cho biết thêm lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga hôm 23-4 cũng tấn công 102 mục tiêu quân sự ở Ukraine, trong đó có 6 trung tâm chỉ huy, 10 tổ hợp pháo, 84 khu vực tập trung binh sĩ và trang thiết bị quân sự.

Ngoài ra, lực lượng không quân của Nga cũng không kích 79 mục tiêu, gồm 52 khu vực tập trung binh sĩ, khí tài, 16 nhà kho chứa vũ khí, đạn dược, nhiên liệu, 6 trung tâm chỉ huy và một số mục tiêu khác.

Văn phòng báo chí của Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam Ukraine cho biết lực lượng phòng không của nước này ngày 23-4 phá hủy 2 tên lửa hành trình mà phía Ukraine cho là do máy bay chiến lược TU-95 của Nga phóng từ biển Caspi và 2 máy bay không người lái chiến thuật.

Quân đội Ukraine thông báo: "Thật không may, 2 tên lửa đã bắn trúng một cơ sở quân sự và 2 tòa nhà dân cư".

 

 Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một nhà kho sau các cuộc pháo kích ở Kharkiv, Ukraine, hôm 23-4. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một nhà kho sau các cuộc pháo kích ở Kharkiv, Ukraine, hôm 23-4. Ảnh: AP


Trước đó, cùng ngày, ông Mikhail Mizintsev - Giám đốc trung tâm kiểm soát quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nga - tuyên bố các cơ quan an ninh của Ukraine đang âm mưu khiêu khích ở TP Odesa để cáo buộc quân đội Nga cố ý tấn công các mục tiêu dân sự.

Ông Mizintsev nói với Sputnik rằng một thùng amoniac nặng 10 tấn đã được chuyển đến cảng Odesa vào ngày 18-4.

Theo ông Mizintsev, nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm hội Chữ thập đỏ Romania, ngưng viện trợ nhân đạo cho Ukraine thông qua Odesa do hành vi trộm cắp quy mô lớn thực phẩm và vật tư y tế của giới chức Odesa.

Thêm vào đó, ông cho biết khoảng 76 tàu từ 18 quốc gia hiện bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine do nguy cơ bị pháo kích hoặc trúng thủy lôi.


 

 Khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy thép Azovstal. Ảnh: Reuters
Khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy thép Azovstal. Ảnh: Reuters


Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã nối lại không kích và tấn công nhà máy Azovstal, cứ điểm kháng cự cuối cùng của quân đội Ukraine trong TP Mariupol. Lực lượng cố thủ được ước tính khoảng hơn 2.000 người và hiện chưa rõ tình hình ra sao.

Moscow cho biết họ đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng ở những nơi khác trong khu vực phía đông Donbas và phá hủy 11 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm, trong đó có 3 kho pháo.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.