Nga dỡ bỏ cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 29.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) đã chỉ thị cho chính phủ nước này bắt đầu tiến trình thủ tục pháp lý nhằm dỡ bỏ các hạn chế về nhập cảnh đối với Thổ Nhĩ Kỳ vốn được áp đặt sau vụ Ankara bắn rơi máy bay Su-24 của Moscow hồi năm ngoái.

 

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - lần đầu tiên kể từ sau vụ bắn rơi máy bay Su-24, Tổng thống Putin tuyên bố rằng lệnh cấm của Moscow nhằm vào các chuyến bay thuê bao và các tour du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được dỡ bỏ và chính phủ cũng đang xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào một số sản phẩm lương thực của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại một phiên họp nội các, ông Putin nhấn mạnh: "Tôi muốn bắt đầu với lĩnh vực du lịch… chúng tôi đang dỡ bỏ những hạn chế trong lĩnh vực này. Tôi cũng yêu cầu chính phủ bắt đầu tiến trình thủ tục về việc bình thường hóa quan hệ kinh tế và thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ".

Động thái trên diễn ra giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ hứng chịu ba vụ đánh bom kinh hoàng tại sân bay quốc tế chính ở Istanbul hôm 29.6, khiến 41 người thiệt mạng, trong đó có 13 du khách.

Vụ tấn công đã gây ra một cú đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ vốn đang lao đao vì các biện pháp trừng phạt của Nga.

Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã được cải thiện sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 29.6. Trước đó, ông Erdogan cũng đã gởi thư tới Tổng thống Putin xin lỗi về vụ bắn rơi máy bay Su-24.

Hồng Hà (Theo AFP)

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null